Bắt 2 kẻ trộm chó, 3 chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV

Pháp luậtThứ Tư, 10/10/2018 11:18:00 +07:00

Trong lúc vật lộn, 3 chiến sĩ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) và công an xã Dân Quyền bị xây xát và dính máu của 2 kẻ trộm chó bị nhiễm HIV.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, mới đây, 3 chiến sĩ Công an huyện Triệu Sơn và Công an xã Dân Quyền bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt 2 kẻ trộm chó nhiễm HIV.

Vụ trộm chó xảy ra vào ngày 1/10, tại địa bàn thôn 9, xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).  Sau khi bắt quả tang 2 kẻ trộm chó, khoảng hơn 100 người vây đánh và đốt xe máy của 2 tên này.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Dân Quyền khống chế kẻ trộm, giải tán đám đông và đưa 2 tên trộm đi cấp cứu.

Trong lúc vật lộn, 2 chiến sĩ công an huyện và 1 chiến sĩ công an xã bị xây xát, dính máu của kẻ trộm.

Sau đó, Công an huyện Triệu Sơn lập tức đưa 3 chiến sĩ công an đi khám và điều trị, xử lý chống phơi nhiễm HIV.

Danh tính 2 kẻ trộm được xác định là Nguyễn Viết Thư (SN 1978, ở xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Hữu Hiến (SN 1985, ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá), đều nghiện ma túy và nhiễm HIV.

Video: 8 cảnh sát Hưng Yên có nguy cơ phơi nhiễm HIV khi trấn áp tội phạm

Tùng Lâm
Bình luận