Bắt 2 kẻ khống chế nữ công nhân, cướp xe máy trong đêm ở Long An

Pháp luậtThứ Hai, 04/02/2019 16:47:00 +07:00

Trên đường chạy xe máy một mình trên đường vắng giữa khuya để về nhà, chị H. bị 2 thanh niên khống chế, cướp xe máy rồi tẩu thoát.

Ngày 4/2, Cơ quan CSDĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Kha (30 tuổi, ngụ ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trí, Sóc Trăng) và Huỳnh Văn Tiến (27 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang) về hành vi “Cướp tài sản”.

Nạn nhân là chị H. (28 tuổi, là công nhân, ngụ tỉnh Long An). r66

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 2/2, Tổ Tuần tra phòng, chống tội phạm Công an tỉnh Long An nhận được tin báo từ Công an huyện Tân Trụ xảy ra vụ cướp chiếc xe máy tại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ.

Hai tên cướp chiếc xe mang BKS:62H1 – 05341 của chị H. đang trên đường tẩu thoát hướng ra Quốc lộ 1A đi TP.HCM.

ghep-hinh

2 tên cướp tại cơ quan công an. 

Sau đó, tổ tuần tra đã triển khai các biện pháp chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 1A để “đón lõng” 2 tên cướp.

Đến 1h20 cùng ngày, cảnh sát phát hiện 2 kẻ cướp đang đi trên xe máy vừa cướp được nên truy đuổi. Đến đoạn quốc lộ 1, ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, lực lượng công an khống chế bắt giữ được tên Kha.

2_2_2_2_

Tang vật thu được.

Tiến lái xe máy quay ngược về hướng TP.HCM. Được sự hỗ trợ của dân phòng và công an các huyện, đến 2h sáng, nghi phạm bị bắt tại khu vực xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận đi cướp xe máy, bán kiếm tiền tiêu Tết.

02_01 3

 Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt cướp.

Cùng ngày, nhằm kịp thời động viên tinh thần dũng cảm truy bắt 2 kẻ cướp, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thưởng nóng lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm tỉnh 15 triệu đồng.

BÙI TƯ
Bình luận
vtcnews.vn