Bastian Schweinsteiger ghi bàn, Đức hạ Ukraine trong trận cầu mãn nhãn

Thể thaoThứ Hai, 13/06/2016 04:27:00 +07:00

Hai bàn thắng của Mustafi và Bastian Schweinsteiger giúp Đức có chiến thắng đầu tiên tại Euro 2016.

Nếu cặp đấu Anh-Nga là cuộc đấu gay cấn nhất kể từ ngày khai mạc thì Đức vs Ukraine xứng đáng là 90 phút có chất lượng chuyên môn tốt nhất Euro 2016 tính đến lúc này. Đức nhập cuộc với vị thế của nhà vô địch thế giới, nhanh chóng đánh phủ đầu và có bàn thắng mở tỷ số với cú đánh đầu chuẩn xác của Mustafi.

Clip: Đức 1-0 Ukraine

Clip: Đức 2-0 Ukraine

Bàn thắng đó không những thổi bừng tinh thần Cỗ xe tăng Đức mà còn kéo Ukraine khỏi tâm lý đá phòng ngự co cụm. Và Ukraine có quyền tiếc nuối khi chấp nhận nhập cuộc ở thế cửa dưới bởi hóa ra Đức cũng không quá khó chơi. Ukraine tạo lập thế trận đôi công hấp dẫn suốt hơn 70 phút thi đấu, kéo Neuer vào một đêm hoạt động hết công suất, phản xạ xứng đáng với danh hiệu thủ môn hay nhất hành tinh. Chưa kể đến pha phá bóng ngay trên vạch vôi của Boateng cuối hiệp 1.

duc2-0

Bastian Schweinsteiger vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn

Bên cạnh đó, thế trận mở ấy cũng giúp thủ môn Pyatov vụt sáng trở thành ứng viên tương xứng cho danh hiệu thủ môn xuất sắc tại Euro 2016. Không chỉ phản xạ tốt, dũng cảm mà Pyatov còn có nhạy cảm của một tiền vệ kiến thiết. Cú phát bóng từ phần sân nhà của Pyatov đặt Mustafi, Neuer vào thế khó. Mustafi đánh đầu về cho Neuer trong khi thủ môn tuyển Đức lao lên tính đường đòn lõng. Chỉ có may mắn, tuyển Đức mới thoát khỏi bàn phản lưới nhà.

Mọi nỗ lực từ đội bóng Đông Âu chỉ chấm dứt khi Ozil giúp Bastian Schweinsteiger kết thúc hoàn hảo tình huống phản công cuối cùng của trận đấu, ấn định tỷ số 2-0 cho đội ĐKVĐ thế giới.

Thierry Henry bình luận: "Đức luôn có tinh thần chiến thắng, thứ mà Pháp hay Anh đều gặp vấn đề trong cách nhen nó lên trong đội tuyển. Chúng ta không thể thắng được họ. Họ giống như một binh đoàn luôn tuyên bố thắng bằng mọi cách".

xcc

 

Cựu thủ thành Jens Lehmann phân tích: "Điểm khác biệt giữa Đức và Anh chính là ở khả năng kiểm soát bóng. Người Anh không chơi bóng cùng nhau nhiều, khác với các cầu thủ Đức. Vì thế, Đức có thể giữ thắng lợi đến phút chót, còn tuyển Anh thiếu sự tỉnh táo ở phút cuối cùng".

Tại bảng C, Đức xếp thứ 1, hơn Ba Lan chỉ số phụ. Bắc Ailen, Ukraine chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Bình luận
vtcnews.vn