Barcelona trở thành đội bóng đầu tiên vượt 1 tỷ USD doanh thu

Kinh tếThứ Tư, 03/10/2018 15:06:00 +07:00

Mùa giải 2017 - 2018, câu lạc bộ xứ Catalan thu về tổng cộng 1,05 tỷ USD doanh thu, vượt mặt đối thủ của mình tại giải quốc nội là Real Madrid với mức doanh thu 892 triệu USD.

Theo công bố mới nhất của Barcelona, câu lạc bộ bóng đá này đã trở thành đội bóng đầu tiên có doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ USD và là câu lạc bộ có doanh thu cao nhất thế giới hiện nay.

Cụ thể, đội bóng xứ Catalan cho biết đã thu về tới 1,05 tỷ USD (tương đương 914 triệu Euro) doanh thu trong năm tài chính 2017-2018 (kết thúc vào 30/6), tăng hơn 27% so với kết quả năm trước đó. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất mà câu lạc bộ xứ Catalan tạo được ra trong một năm và cũng đang là mức doanh thu cao nhất của 1 câu lạc bộ bóng đá trên thế giới.

Sau khi trừ chi phí, câu lạc bộ bóng đá này ghi nhận 204 triệu USD (177 triệu Euro) lãi gộp. Ước tính lãi ròng Barcelona thu về cho năm vừa qua đạt khoảng 15 triệu USD.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp câu lạc bộ này phá kỷ lục doanh thu của chính mình và là năm thứ 8 liên tiếp ghi nhận lợi nhuận dương. Trong năm trước đó, doanh thu của câu lạc bộ này cũng lên 825 triệu USD.

Barcelona tro thanh doi bong dau tien vuot 1 ty USD doanh thu hinh anh 1

Barcelona trở thành câu lạc bộ bóng đá đầu tiên trên thế giới có doanh thu vượt 1 tỷ USD. (Ảnh: Hoàng Hà) 

Với mức doanh thu vượt 1 tỷ USD, Barcelona cũng vượt mặt chính đối thủ lớn nhất của mình tại giải quốc nội là câu lạc bộ Real Madrid với 892 triệu USD doanh thu, và 175 triệu USD lãi gộp năm vừa qua. Đội bóng xếp thứ 3 về doanh thu đạt được trong năm 2017-2018 là Dallas Cowboys của giải nhà nghề Mỹ với 864 triệu USD.

Trong khi đó, đội bóng có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay là Manchester United chỉ ghi nhận doanh thu năm vừa qua đạt 794 triệu USD, và lãi gộp khoảng 238 triệu USD, xếp thứ 4. Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục mà câu lạc bộ bóng đá xứ sương mù tạo ra được. Tuy nhiên đội bóng này lại phải chịu khoản lỗ ròng hơn 50 triệu USD năm vừa qua.

Theo kế hoạch mới công bố, Barcelona dự kiến thu về khoảng 1,1 tỷ USD (960 triệu EURO) doanh thu năm 2018-2019, tăng 5% và ghi nhận khoản lãi gộp 220 triệu USD. Câu lạc bộ cũng dự chi khoảng 1,07 tỷ USD cho mùa giải mới và ghi nhận 13 triệu USD lợi nhuận ròng.

Barcelona tro thanh doi bong dau tien vuot 1 ty USD doanh thu hinh anh 2

 

Theo các chuyên gia, trong thời đại “đồng tiền” hiện nay, khi mà giá trị chuyển nhượng các cầu thủ liên tục được đẩy lên, hoạt động chuyển nhượng trở thành nguồn thu rất lớn đối với các câu lạc bộ chủ quản.

Cũng trong mùa giải 2017-2018 vừa qua, Barcelona đã thu về khoản tiền kỷ lục từ việc chuyển nhượng cầu thủ Neymar sang cho câu lạc bộ nước Pháp là Paris St Germain với giá 222 triệu Euro (tương đương 257 triệu USD).

Ngoài doanh thu từ chuyển nhượng cầu thủ, bản quyền truyền hình cùng các hợp đồng quảng cáo, bán áo đấu… chính là những hoạt động mang lại lợi nhuận cho các ông chủ sở hữu đội bóng danh tiếng. Đây là lý do mà các câu lạc bộ thường cạnh tranh rất gay gắt để có một suất dự các giải đấu danh tiếng như Champion League hay Europa League... với khoản tiền bản quyền truyền hình kếch xù.

Video: TP.HCM truy thu gần 20 tỷ đồng kinh doanh trên Facebook

Giữa lúc việc mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh đi vào ngõ cụt, Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này đang liên hệ để nắm thông tin.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn