Barcelona nợ chồng nợ, 4 đội trưởng phải giảm lương

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Ba, 17/08/2021 06:53:18 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta một lần nữa thừa nhận tình hình tài chính của đội nhà tồi tệ hơn những thông tin được hé lộ trước đây.

Trong buổi họp báo tối qua (16/8), chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta tiết lộ những con số về tình hình tài chính của đội bóng. Cơn khủng hoảng của đội chủ sân Nou Camp trên thực tế tệ hơn so với nhận định của giới truyền thông và người hâm mộ, thậm chí nằm ngoài dự đoán của ông Laporta trước khi nắm quyền.

Barcelona nợ chồng nợ, 4 đội trưởng phải giảm lương - 1

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta

"Tính đến tháng 3/2021, số nợ là 1,35 tỷ euro", chủ tịch CLB Barcelona công bố. Con số này cao hơn khoảng 200 triệu euro so với lần cập nhật gần nhất vào tháng 1 năm nay, rằng đội bóng xứ Catalan nợ 1,1 tỷ euro.

"Bartomeu đã bòn rút trong ngắn hạn và thế chấp CLB trong dài hạn. Điều đó để lại cho chúng tôi một tình cảnh bi đát.

Từ khoản nợ ban đầu chỉ là 617 triệu euro nhưng phải tính thêm cả 389 triệu euro tiền trả cho cầu thủ, 90 triệu euro kiện tụng, 79 triệu euro tiền bản quyền truyền hình trả trước, và 56 triệu euro từ dự án Espai Barca, tổng cộng là 1,35 tỷ euro".

Trong khi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về tài chính, việc chia tay Lionel Messi được ông Laporta gọi là nước đi đáng buồn nhưng cần thiết của đội chủ sân Nou Camp. Vị chủ tịch của Barcelona một lần nữa hướng sự chỉ trích về người tiền nhiệm.

Ông Laporta khẳng định Bartomeu là người chịu trách nhiệm cho việc quỹ lương của Barcelona (bằng 103% doanh thu) vượt quá giới hạn quy định khiến họ không thể ký hợp đồng mới với Messi. Thậm chí, đội chủ sân Nou Camp phải thuyết phục 4 đội trưởng tiếp tục giảm lương để được phép đăng ký thi đấu cho các tân binh như Sergio Aguero hay Memphis Depay.

Barcelona nợ chồng nợ, 4 đội trưởng phải giảm lương - 2

Barcelona buộc phải để Messi sang PSG.

Tuần trước, truyền thông Tây Ban Nha đăng một bức thư ngỏ của ông Bartomeu, trong đó cựu chủ tịch Barcelona phủ nhận trách nhiệm và cho rằng chính Laporta mới là người có lỗi khi điều hành kém. Đáp lại, người đứng đầu CLB Barcelona hiện tại gọi người tiền nhiệm là kẻ lừa dối.

"Tôi đã đọc bức thư và toàn là những lời dối trá. Đó là nỗ lực biện minh cho khả năng điều hành yếu kém, một nỗ lực trong tuyệt vọng để tận dụng thời điểm bất ổn của các cổ động viên Barcelona", ông Laporta nói.

Vị chủ tịch của Barcelona cho biết CLB đang thực hiện kiểm toán để thẩm định lại tình trạng tài chính và tiếp tục xem xét việc khởi kiện ông Bartomeu trong vụ bê bối "Barcagate" (việc 13 lãnh đạo cũ của Barcelona thời Bartomeu làm chủ tịch thuê các công ty truyền thông bôi nhọ Lionel Messi và nhiều cầu thủ).

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp