Barca vồ hụt Martinez: Chuyển hướng săn hàng Pháp

Thể thaoThứ Sáu, 13/07/2012 09:00:00 +07:00

Với 26 triệu euro đang còn trong két, đội bóng Catalan vẫn có thể hướng đến những mục tiêu khác nhằm lấp đầy chỗ trống mà Keita để lại.

Phương án “2 trong 1” của Barcelona với kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Javi Martinez đang đi vào ngõ cụt chỉ vì... tiền. Nhưng với 26 triệu euro đang còn trong két, đội bóng Catalan vẫn có thể hướng đến những mục tiêu khác nhằm lấp đầy chỗ trống mà Keita để lại.
Theo thông tin mới nhất trên tờ Sport, Barca vừa đưa 3 cái tên gồm Etienne Capoue (Toulouse), Yohan Cabaye (Newcastle) và Yann M'Vila (Rennes) vào danh sách các ứng viên thay thế Keita. Trên thực tế, đây đều là phương án B của đội bóng Catalan trong trường hợp phương án A Javi Martinez chính thức đổ bể. Nhưng chứng kiến thái độ cứng rắn của Bilbao, khả năng Barca có được nhà vô địch EURO 2012 là rất thấp. 
Barcelona tìm phương án B cho Javi Martinez  
Bởi cho đến lúc này, “Bầy sư tử” vẫn nhất quyết không chịu nhả Martinez nếu không nhận đủ 40 triệu euro tiền bồi thường hợp đồng. Hơn nữa, ngay cả khi chồng đủ số tiền nói trên, Barca còn phải trả thêm khoản tiền thuế ước tính khoảng 7 triệu euro nữa. Vậy mà đến thời điểm hiện tại, Azulgrana vẫn chưa thanh lý được “món hàng” nào. Đi vay tiền ư? Chủ tịch Sandro Rosell từng làm điều đó cách đây không lâu, nhưng không ngân hàng nào chịu giải ngân vì Barca vẫn chưa thanh toán được các khoản nợ cũ. 
Vậy nên, không khó hiểu khi Barca đang quay sang những mục tiêu khác vừa túi tiền hơn. Trong số những cầu thủ mà Azulgrana đang ngắm nghía, tiền vệ Capoue sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, có thể hòa nhập nhanh với lối chơi Tiqui-taca và là nhân tố chủ chốt trong đội hình Toulouse mùa trước (ra sân 33 trận). Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi này lại thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hơn nữa, Barca sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Arsenal, đội được cho là đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Capoue.
Trong khi đó, tiền vệ M’Vila từng có 22 lần khoác áo ĐT Pháp. Nhưng cũng như Capoue, cầu thủ của Rennes đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đại gia khác tại Premier League, đồng nghĩa Barca sẽ phải tham gia vào một cuộc đấu giá. Vì vậy, xem ra chỉ có Cabaye là mục tiêu khả dĩ nhất đối với đội bóng xứ Catalan. Bởi ngoài mức giá khá “mềm”: 10 triệu euro, cầu thủ mang dòng máu Việt Nam này hiện cũng muốn gia nhập một CLB lớn hơn Newcastle. Trên lý thuyết, Cabaye sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Keita nhờ lối chơi đa năng. 
Thậm chí, tiền vệ 26 tuổi này còn được đánh giá cao hơn Keita về nhãn quan chiến thuật và khả năng cầm bóng tốt. Mặc dù vậy, mọi việc vẫn phụ thuộc vào khả năng đàm phán của Barca với Newcastle, đội vẫn muốn giữ chân Cabaye để phục vụ cho tham vọng tại Premier League mùa tới.


Mai Trung (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn