Barca và Messi cạn tình, chuẩn bị lôi nhau ra tòa?

Bóng đá Tây Ban NhaChủ Nhật, 30/08/2020 09:50:00 +07:00
(VTC News) -

Sau hơn thập kỷ chia sẻ ngọt bùi, mối lương duyên giữa Messi và Barca chuẩn bị kết thúc theo cách tồi tệ nhất có thể.

Khi Lionel Messi gửi bản burofax đến ban lãnh đạo Barcelona để yêu cầu được ra đi, tờ Goal giật tít: "Kết thúc xấu xí nhất cho kỷ nguyên tươi đẹp". Viễn cảnh không ai mong muốn sắp xảy đến là Messi và Barca chuẩn bị lôi nhau ra tòa.

Barca và Messi cạn tình, chuẩn bị lôi nhau ra tòa? - 1

Messi yêu cầu được ra đi. 

Messi đình công 

Khi Xavi ra đi, một khán đài sân Camp Nou xếp thành hình chiếc áo số 6 của tiền vệ này. Khi Andres Iniesta ra đi, Barcelona tổ chức sự kiện tri ân nối tiếp trong một tuần. Buỗi lễ tiễn Iniesta, số 8 của anh được đặt ngang với dòng chữ "Infinity" - biểu trưng cho cống hiến không ngừng nghỉ của cầu thủ người Tây Ban Nha.

Xavi, Iniesta ra đi trên vinh quang và được tri ân như huyền thoại sống. Cristiano Ronaldo của Real Madrid, dẫu không có buổi chia tay hoành tráng, thì cũng rời CLB ở trên đỉnh cao. Trận đấu cuối của Ronaldo ở Real là chiến thắng 3-1 trước Liverpool ở chung kết Champions League (2017/2018).

Với rMessi - cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Barca và xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới đương đại, anh có quyền, và nên được ra đi theo cách Xavi, Iniesta đã từng. Messi không dưới một lần thừa nhận mong muốn giải nghệ ở Barca.

Ngày siêu sao người Argentina ra đi, ban lãnh đạo đội bóng sẽ tổ chức lễ chia tay ngọt ngào, hoành tráng, xứng đáng với một đời Messi cống hiến cho Barca. 

Chứ không phải theo cách này!

Barca và Messi cạn tình, chuẩn bị lôi nhau ra tòa? - 2

Messi đã mệt mỏi với thượng tầng Barca. 

Trận đấu cuối cùng của Messi ở Barca, rất có thể, là thảm bại nhục nhã 2-8 trước Bayern Munich ở Champions League. Tệ hơn nữa, đôi bên có thể phải lôi nhau ra tòa, với những mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Theo RAC1, một trong những đơn vị đầu tiên đưa tin Messi yêu cầu được ra đi, vừa khẳng định siêu sao đã thông báo với lãnh đạo Barca rằng anh sẽ không tham dự buổi xét nghiệm cùng toàn đội hôm nay (30/8). Đây là buổi xét nghiệm bắt buộc trước mùa giải của CLB chủ sân Camp Nou.

Điều đó đồng nghĩa với lời từ chối tập trung cùng Barca. Đây là động thái khôn ngoan của Messi. Anh sẽ tránh được ánh mắt dò xét của truyền thông khi tập cùng đội, cũng là mũi tên trúng đích còn lại: Gây sức ép buộc Barca phải giải quyết dứt điểm hợp đồng.

Messi ra đi không còn là câu chuyện đầy hoài nghi như hồi 2015, khi cầu thủ này theo dõi kênh Instagram của Chelsea. Messi nghiêm túc muốn ra đi, chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Sau nhiều năm bị đổ vấy trách nhiệm với những thất bại của Barca, Messi đã chán chường và mệt mỏi.

Hình ảnh ủ rũ, thất thần với nguyên tấm băng thủ quân trên tay ở phòng thay đồ trong trận thua Bayern cho thấy Messi đã hết khát vọng. Nếu không vì cạn động lực, Messi sẽ không đời nào rời Barca. 

Barca và Messi cạn tình, chuẩn bị lôi nhau ra tòa? - 3

Messi không còn khát vọng ở sân Camp Nou. 

Mâu thuẫn không thể hàn gắn 

Nếu Messi "đình công", chống đối Barca, anh có thể phải ngồi chơi xơi nước trong cả mùa giải 2020/2021. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp. Đang nợ hơn nửa tỷ euro, Barca không thể trả 111 triệu euro/mùa cho cầu thủ không còn mong muốn đóng góp cho họ. Messi cũng không muốn đạp đổ những gì anh dày công gây dựng ở sân Camp Nou.

HLV Ronald Koeman cũng rất khó dẹp bỏ biểu tượng số 1 CLB, nhất là khi ông mới "chân ướt chân ráo" nhận việc. Nếu Messi không hồi tâm chuyển ý, Barca sẽ phải để anh ra đi. Nhưng đi theo cách nào?

Khúc mắc giữa Messi và Barca vẫn là thời hạn hợp đồng. Thỏa thuận ký kết năm 2017 cho phép siêu sao người Argentina được tự do ra đi, miễn là thông báo với ban lãnh đạo Barca trước ngày 10/6 hàng năm. Messi yêu cầu được đi vào giữa tháng 8 vừa qua, tức là đã 2 tháng sau hạn định nói trên. 

Barca và Messi cạn tình, chuẩn bị lôi nhau ra tòa? - 4

Messi cho rằng thời hạn được tự do ra đi của anh phải được gia hạn. 

Messi và luật sư tin rằng thời hạn 10/6 nói trên được ngầm hiểu là thời điểm kết thúc mùa giải. Mùa 2020 là ngoại lệ khi dịch COVID-19 khiến các giải kéo dài đến tháng 8. Do đó, Messi yêu cầu thời điểm được tự do đi của anh phải được gia hạn. Nhưng Barca dứt khoát nói không. 10/6 là 10/6.

Với những cống hiến không gì sánh nổi suốt 14 năm của Messi, anh xứng đáng được hưởng ngoại lệ. Song để Messi ra đi mà không thu lại được đồng nào, Chủ tịch Josep Bartomeu khó ăn nói với các cổ đông.

Cũng ở tuổi 33, Cristiano Ronaldo vẫn giúp Real kiếm 100 triệu euro tiền chuyển nhượng, tại sao Barca lại không mong thu được đồng nào từ Messi?

Con số 700 triệu euro phá vỡ hợp đồng chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Messi hay CLB theo đuổi anh không đời nào bỏ ra số tiền đó. Barca có lẽ đang tìm đối tác để bán Messi với giá cao. Đó là phương án tốt cho cả hai, khi Messi toại nguyện, còn Barca không mất trắng cầu thủ. 

Sở hữu Messi là viễn cảnh đầy kích thích. Hiếm cầu thủ nào ra đi mà khiến cả thế giới bóng đá "đảo điên" như Messi lúc này. Nhưng "cõng" được khoản lương, thưởng, lót tay lên tới hàng trăm triệu euro của siêu sao 33 tuổi là bài toán cực khó.

Barca và Messi cạn tình, chuẩn bị lôi nhau ra tòa? - 5

HLV Pep Guardiola khó đoàn tụ với Messi. 

Dịch COVID-19 khiến hầu hết các CLB không còn nguồn tiền dư dả. Barca muốn bán Messi với giá không thấp hơn Neymar (222 triệu euro), nhưng ít ai sẵn sàng bỏ ra con số lớn để mua cầu thủ, dù đó là Messi đi nữa.

Kịch bản hợp lý nhất với Messi cùng CLB đang theo đuổi anh là cầu thủ này ra đi với giá 0 euro. Khi ấy, mọi chi phí CLB mới đầu tư sẽ chỉ để trả lương cho Messi. Cầu thủ người Argentina chắc hẳn không muốn tạo gánh nặng tài chính lớn cho CLB tương lai của anh. Song Barca sẽ làm mọi thứ để ngăn cản điều đó xảy ra.

Một cuộc chiến tại tòa là cái kết khó tránh khỏi. Đó sẽ là chương cuối đầy nước mắt cho cả Barca và Messi.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn