Barca san bằng kỷ lục hoành tráng của Mourinho

Thể thaoChủ Nhật, 02/06/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Trong ngày hạ màn La Liga 2012/13, Barcelona lại thiết lập nên một kỷ lục.

(VTC News)-Trong ngày hạ màn La Liga 2012/13, Barcelona lại thiết lập nên một kỷ lục.

Chỉ ra sân với một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, song Barcelona vẫn nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số trận đấu vào lưới Malaga ngay từ phút thứ 3 do công của David Villa.

Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua, Malaga lại liên tục bị thủng lưới sau các pha dứt điểm của Cesc Fabregas và cầu thủ trẻ Montoya. 3-0 khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 15 phút. Một khởi đầu quá hoàn hảo cho thầy trò Tito Vilanova.

Barca chia tay Abidal.

Một trận đấu đầy cảm xúc của Abidal. 

Nhưng cũng chính vì thế mà về sau trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, vì Barca không còn nhiều động lực để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi Malaga cũng chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu. Thế nên, trước khi hiệp một khép lại, hai đội không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn nào thực sự rõ nét.

Sau giờ nghỉ giải lao không lâu, Barcelona có bàn thắng thứ tư vào lưới Malaga do công của Iniesta ở phút thứ 52. Nhưng bốn phút sau, lưới của đội chủ nhà đã phải rung lên khi thủ thành Pinto không thể cản phá cú dứt điểm của Morales.

Dù vậy, đây là tất cả những gì Malaga có thể làm được trong hiệp hai. Bởi sau đó, đội chủ nhà đã thi đấu rất chặt chẽ để bảo toàn chiến thắng đậm với tỉ số 4-1 trước Malaga, qua đó kết thúc mùa giải ở cột mốc 100 điểm sau 38 vòng đấu.

Như vậy, Barca đã chính thức san bằng kỷ lục 100 điểm mà Real của Jose Mourinho xác lập mùa giải trước. Đây còn là một món quà đầy ý nghĩa mà các cầu thủ Barcelona giành tặng Eric Abidal, cầu thủ sẽ rời Nou Camp vào mùa Hè này.



T.Hương
Bình luận
vtcnews.vn