Barca: Nhìn Zidane, mơ đánh bại AC Milan

Thể thaoThứ Sáu, 22/02/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News)-Lượt đi vòng 16 đội Champions League đã kết thúc. Ở đó, có kẻ đã chẳng còn hi vọng, nhưng vẫn có những tia hi vọng le lói dành cho những cái tên khác

(VTC News)-Lượt đi vòng 16 đội Champions League đã kết thúc và cánh cửa cơ hội chưa hẳn đã đóng sầm trước mặt bất cứ ai.


Có lẽ, bất ngờ lớn nhất ở lượt đi vòng 16 đội chính là thất bại thảm hại của Barca tại San Siro. Thua trắng 2 bàn với chỉ một cú dứt điểm đi trúng đích, không còn ai có thể nhận ra bộ mặt hủy diệt mà Barca đang thể hiện trong thời gian gần đây.

Dĩ nhiên, với trận thua tai hại này, hi vọng đi tiếp của Barca đang bị đe dọa rất lớn dù cho CLB này chưa nếm mùi thất bại ở vòng 16 đội Champions League.
Tuy vậy, đó mới chỉ là "đe dọa" thôi, chứ hi vọng của Barca thì vẫn còn. Và các cổ động viên của họ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội nhà ở sân Nou Camp.

AC Milan từng ôm hận vì Zidane

Bằng chứng ? Đó chính là cuộc lội ngược dòng mà Bordeuax đã thực hiện trước Milan hồi năm 1996. Khi ấy, đội bóng nước Pháp đã để thua 2 bàn thắng trong trận lượt đi ở San Siro, nhưng ở lượt về, Zinezine Zidane đã dẫn dắt đồng đội của mình giã vào lưới đối thủ đến 3 bàn. Kết quả, Bordeaux đi tiếp với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt.
8 năm sau đó, chính Milan cũng đã từng thắng trước một đội bóng Tây Ban Nha là Deportivo 4-1 trong trận lượt đi trên sân nhà. Nhưng rồi ở trận lượt về, họ đã để thủng lưới đến 4 bàn trắng, và đành ngậm ngùi nhìn Deportivo tiến vào vòng trong.

Chẳng nói đâu xa, chính Barca của những Guardiola, Laudrup cũng đã chiến thắng Dinamo Kiev 4-1 ở Noucamp sau khi để thua 3-1 ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League 1993. Cũng phải kể đến chiến thắng 5-1 của Barca trước Chelsea trên sân Noucamp sau khi bị đội bóng nước Anh đè bẹp với tỉ số 3-1 ở trận lượt đi hồi năm 2000.

Messi và đồng đội còn 90' ở Noucamp để sửa sai. 
Thế nên, tuy có lợi thế rất lớn với 2 bàn dẫn trước, nhưng Milan vẫn chưa được phép chủ quan trong trận lượt về ở Noucamp sau 2 tuần nữa.
Barca thì còn hi vọng, nhưng với Arsenal và Celtic thì rất khó để đi tiếp
Thứ nhất, từ trước đến nay, mặc dù có rất nhiều cuộc lội ngược dòng như đã kể ở trên, tuy nhiên, chỉ có 2 CLB Anh có thể đi tiếp sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn ở lượt đi.
Chelsea, với chiến thắng 4-1 ở sân nhà sau khi đã để thua 1-3 ở lượt đi trước Napoli là một ví dụ. Xa hơn nữa, là chiến thắng hoành tráng cùng tỉ số 4-1 của Leeds United trước Stuttgart hồi năm 1992.
Hi vọng nào cho Arsenal ? 

Thứ hai, hai đội bóng này đã phạm phải điều đại kị ở vòng Knockout Champions League: Không được phép để thua trận lượt đi trên sân nhà.
Bởi kể từ khi đổi tên mới, giải đấu danh giá nhất Châu Âu rất hiếm khi chứng kiến một đội bóng nào có thể vượt qua được khe cửa hẹp sau khi đã để thua trận lượt đi trên sân nhà. Trường hợp của Inter vào năm 2011 là một ngoại lệ hiếm gặp. Đội bóng Italia đã để thua Bayern 0-1 ở trận lượt đi, nhưng đã chiến thắng 2-1 ở trận lượt về trên đất Đức.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là trường hợp hiếm hoi và trên hết, tương quan của Inter và Bayern khi đó cũng khá cân bằng. Còn với Arsenal và Celtic, tương quan lực lượng giữa họ và 2 đối thủ Juve, Bayern lại khác biệt rất nhiều.
Đấy là chưa kể đến sự già dơ đến đáng sợ của 2 đại diện hùng mạnh đến từ Italia và Đức.
Vậy với những gì đã nêu ở trên, còn cơ hội nào dành cho hai đại diện nước Anh ?


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn