Barca đổ nát: Sụp đổ kiểu Nokia

Thể thaoThứ Hai, 06/05/2013 11:25:00 +07:00

(VTC News)-Sự thất thế của Barca ở Champions League giống như Nokia đánh mất ngôi vị số 1 của làng điện thoại thế giới vào tay Samsung.

(VTC News)-Sự thất thế của Barca ở Champions League giống như Nokia đánh mất ngôi vị số 1 của làng điện thoại thế giới vào tay Samsung.

1. Nokia từng là hãng sản xuất điện thoại số 1 thế giới. Vào thời hoàng kim, Nokia đã “phủ sóng” gần như toàn bộ các phân khúc thị trường, từ giá rẻ, bình dân, tầm trung cho đến cao cấp.

Tuy nhiên, trước sự canh tranh khốc liệt trên thị trường của Apple, Samsung, LG, HTC,…Nokia dần đánh mất vị thế của mình. Theo Strategy Analytics, hiện Nokia đã rơi ra khỏi top 4 trong danh sách các nhà sản xuất smartphone toàn cầu tính theo số lượng điện thoại xuất xưởng. Thậm chí, vị trí của Nokia bây giờ còn chẳng bằng các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc, như Huawei, ZTE và Lenovo ở một số thị trường.

 Nokia từng là 'ông hoàng' trong làng điện thoại thế giới.

Vậy điều gì đã làm Nokia sa sút đến mức vậy? Theo giới phân tích, hãng sản xuất điện thoại Phần Lan đã có những chính sách bảo thủ và sai lầm trong chiến lược sản xuất kinh doanh trong một thế giới mà mọi thứ đều thay đổi rất nhanh.

Đầu tiên, Nokia đã quá “chung thủy” với kiểu dáng điện thoại hình thanh, kích cỡ màn hình vừa phải, sử dụng bàn phím vật lý thay vì công nghệ cảm ứng ‘chạm bấm’ mà kẻ đi tiên phong chính là iphone.

Thứ hai, Nokia quá tự tin vào ‘hệ điều hành’ Symbian. Trước đây, người sử dụng chấp nhận Symbian vì nó không thua kém các nền tảng khác. Nhưng khi iPhone ra đời với hệ điều hành iOS, và sau này là sự xuất hiện của ‘quái vật’ Android, Symbian lập tức thành một sản phẩm già cỗi, không năng động.

Đây mới chỉ hai trong số nhiều chính sách sai lầm của Nokia khiến họ mất vị thế số 1 trong làng điện thoại thế giới. Khi nhận ra, mọi thứ dường như đã quá muộn với Nokia. Thế nên, có lẽ rất lâu nữa Nokia mới có thể tìm lại được vị thế của mình đã từng có.

2. Sự thất thế của Barca trước Bayern Munich ở Champions League mùa này giống như Nokia đánh mất ngôi vị số 1 của làng điện thoại thế giới vào tay Samsung.

Barca cũng từng được mệnh danh là đội bóng số 1 thế giới. Họ trở thành hình mẫu cho nhiều đội bóng trên thế giới học theo, với chính sách sử dụng cầu thủ ở lò đào tạo trẻ La Masia danh tiếng với các ngôi sao đã thành danh ở các CLB khác.

 Barca từng là đội bóng số 1 thế giới.

Quả thực, lò La Masia đã mang tới cho đội hình 1 Barca những cầu thủ có chất lượng kỹ-chiến-thuật cực cao được rải đều ở cả 3 tuyến, đó Victor Valdes, Pique, Puyol, Alba, Xavi, Iniesta, Fabregas, Busquets, Pedro và Messi. Trong khi những ngôi sao như Ronaldinho, Eto’o, Henry, khi tới Nou Camp đã hòa nhập rất nhanh với lối chơi của Barca.

Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố nội và ngoại đã đưa tới những thành công vang dội cho Barca trong gần 1 thập kỷ qua, với 3 lần vô địch Champions League và 6 lần liên tiếp lọt tới vòng bán kết giải đấu này. Đặc biệt, ở mùa giải 2008/09, Barca giành ‘cú ăn sáu’ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, giữa chính sách và thực tiễn luôn có một độ vênh nhất định. Thế nên, ngay cả vào thời kỳ hoàng kim, Barca cũng bộc lộ những hạn chế, đó là những bản hợp đồng quá hớ. Có thể kể ra những cái tên, như Keirrison, Henrique, Hleb, Chygrynskiy, Caceres và Ibrahimovic, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử Barca (45 triệu euro + Eto’o), nhưng đã rời Barca chỉ sau một mùa bóng.

Rất may vào thời điểm đó, La Masia trong Barca quá hưng thịnh, còn Messi quá đỉnh cao đã giúp Guardiola che mờ đi những góc tối. Nhưng đến mùa giải này nó đã bộc lộ quá rõ. Pique xuống phong độ, Puyol dính chấn thương, ‘cây nhà’ Marc Bartra quá non nớt, hàng thủ Barca đã vỡ tan trước sức mạnh của Bayern.

Ở tuyến trên, Xavi và Iniesta dường như đã hết sức sáng tạo ở các đường chuyền tinh tế, Busquets đã mệt mỏi, Alex Song thì phá nhiều hơn đá. Trong khi Messi phải cày ải quá nhiều để rồi vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải anh dính chấn thương. Còn David Villa đã quá ‘cùn’ vì anh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Các Cule đành bất lực nhìn Barca bị Bayern ‘băm nát’ mà không ghi lấy được nổi một bàn thắng sau 2 trận.

 Barca cần bạo chi và quan trọng là đặt trọn niềm tin ở họ thay vì mua về chỉ để làm nổi bật thêm vai trò của Messi.

3. Trong thế giới phẳng, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Không ai có thể đứng mãi trên đỉnh cao nếu không biết cách làm mới mình. Nokia đang dần dần xóa bỏ ‘hệ điều hành’ Symbian, bắt tay với Microsoft sản xuất dòng điện thoại Lumia chạy trên hệ điều hành Windows Phone nhằm cạnh tranh với các loại smartphone khác.

Thế nên, đã tới lúc Barca phải thay đổi chính sách, đặc biệt là chính sách chuyển nhượng và sử dụng cầu thủ ngoại để làm mới mình trước sự vươn lên mạnh mẽ của các CLB lớn khác. Barca cần những cầu thủ có thể tỏa sáng đúng lúc khi những ‘cây nhà lá vườn’ đã quá mệt mỏi.

Có thể kể ra vài cái tên như, Pepe Reina, De Gea, Thiago Silva, Isco và Neymar. Nhưng để sở hữu được những cầu thủ này lại là cả một vấn đề lớn với Barca. Tất cả đều phụ thuộc vào tài quyết sách của BLĐ đội chủ sân Nou Camp.

Một phiên chợ hè sôi động sắp bắt đầu…

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn