Barca đổ nát: Nếu Messi đá hậu vệ trái?

Thể thaoThứ Ba, 07/05/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Thông thường, khi một đội bóng thất bại, trách nhiệm đầu tiên thuộc về HLV.

(VTC News)-Thông thường, khi một đội bóng thất bại, trách nhiệm đầu tiên thuộc về HLV.

Nhưng khoan hãy nói về trách nhiệm của Tito Vilanova với thất bại thảm hại của Barca ở Champions League, mà hãy bàn tới cách lựa chọn người kế nhiệm Guardiola của BLĐ đội chủ sân Nou Camp.

Khi còn thi đấu, Guardiola là một cầu thủ nổi tiếng.
 Khi còn thi đấu, Guardiola là một cầu thủ nổi tiếng.
Thông thường, quy trình chọn HLV của một đội bóng lớn thường rất kỹ càng. Người đó phải thực sự có kinh nghiệm huấn luyện và giàu thành tích hoặc ít nhất phải có tiếng khi còn là cầu thủ. Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Florentino Perez phải đích thân sang Italia mời Jose Mourinho về dẫn dắt Real sau khi Inter giành ‘cú ăn ba’ lịch sử ở mùa giải 2009/10.

Còn Alex Ferguson, trước khi tới MU đã có những thành công vang dội cùng đội bóng nhỏ bé Aberdeen ở giải VĐQG Scotland và đấu trường châu Âu. Trong khi đương kim HLV Juventus, Antonio Conte, khi còn là cầu thủ đã rất nổi tiếng và trở thành hình mẫu cho nhiều cầu thủ trẻ noi theo.

Điểm qua một vài vị HLV nổi tiếng và tài ba như vậy để thấy rằng BLĐ Barca đã quá vội vàng khi đặt niềm tin vào Tito Vilanova sau sự ra đi của Guardiola. Hay nói như cựu Chủ tịch Barca, Joan Laporta thì: “Họ đã quá lo sợ việc sẽ không tìm được người thay thế Guardiola. Thế nên, họ chỉ coi Tito như một giải pháp tình thế, nhưng thật sự đây là một quyết định quá sai lầm.”

Guardiola vô địch Champions League.

 Dám thay đổi và chấp nhận mạo hiểm, Guardiola đã thành công vang dội

Có thể, điểm xuất phát của Tito Vilanova giống với Alex Ferguson và Jose Mourinho khi trong quá khứ không phải là cầu thủ quá nổi tiếng. Nhưng nếu xét về kinh nghiệm và thành tích huấn luyện thì người kế nhiệm Guardiola kém xa ‘Ông già gân’ và ‘Người đặc biệt’.

 

Messi có thể giành bóng tốt, đánh chặn tốt nếu như bạn xếp anh ấy đá hậu vệ trái. Tin tôi đi, anh ấy vẫn sẽ chơi tốt ở vị trí đó. Messi là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong mắt tôi

Pep Guardiola
 
Trước khi ngồi vào nghế nóng của Barca, Tito Vilanova có gì? Thực sự chẳng có gì nhiều ngoài kinh nghiệm gần 5 năm làm trợ lý cho Guardiola ở đội trẻ Barca và sau này là đội hình 1 Barca. Nhưng ở đời, ai cũng có cái tôi của riêng mình.

Thế nên, sau khi Guardiola ra đi, Tito Vilanova tuyên bố ông chưa bao giờ coi mình là trợ lý của người tiền nhiệm cả.

Lúc đó, không ít Cule xem đó là sự tự tin cần có của Tito Vilanova để đưa Barca sang một trang sử mới. Tuy nhiên, theo thời gian, đặc biệt ở những trận cầu lớn, Tito Vilanova chưa cho thấy được một Barca thực sự thay đổi về chất như lời tuyên bố của ông.

So với Guardiola, Tito Vilanova chưa thực sự mạnh tay cải tổ Barca khi đội bóng này đang có dấu hiệu đi xuống. Nhớ lại ngày chính thức dẫn dắt Barca, Guardiola đã đẩy đi không ít cầu thủ nổi tiếng, trong đó có Deco, Giuly và Ronaldinho, đồng thời đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia.

Guardiola và Tito Vilanova.

 Suy cho cùng thì Tito Vilanova vẫn chỉ là trợ lý của Guardiola.

Bên cạnh đó, Guardiola còn gây ra tranh cãi khi quyết định tung ra 4 triệu euro chiêu mộ lại Pique, cầu thủ vào thời điểm đó được xem là ‘hàng thải’ của MU. Mùa giải chưa khởi tranh, nhưng ít nhất Guardiola đã làm cho Barca có sự khác biệt so với thời của Frank Rijkaard.

Còn Tito Vilanova thì vẫn sử dụng nguyên bộ khung của Barca thời Guardiola. Có khác chăng chính là việc ông đặt niềm tin vào Tello ở những vòng đấu đầu tiên của La Liga, nhưng dần về sau cầu thủ này mất hút và thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị.

Trong khi Jordi Alba, xét cho cùng thì đó là bản hợp đồng mà Guardiola muốn mua từ lâu chứ không phải đợi tới khi Tito Vilanova chính thức dẫn dắt Barca thì cựu cầu thủ Valencia mới trở về Nou Camp. Còn Alex Song thì khỏi bàn vì màn trình diễn của cầu thủ này là  quá tệ so với con số 15 triệu bảng mà Barca đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ Arsenal.

HLV Bayern và Barca.

 HLV Bayern đã dạy cho Tito Vilanova một bài học nhớ đời.

Do vậy, khi Guardiola phát biểu: “Messi có thể giành bóng tốt, đánh chặn tốt nếu như bạn xếp anh ấy đá hậu vệ trái. Tin tôi đi, anh ấy vẫn sẽ chơi tốt ở vị trí đó. Messi là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong mắt tôi.”

Điều đó có nghĩa là Tito Vilanova chưa biết khai phá hết tiềm năng trong mỗi cầu thủ Barca. Thế nên, Messi cứ luôn phải cày ải ở một vị trí quen thuộc cho đến khi anh bị vắt kiệt sức ở vào những thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.

Có thể ở La Liga, Barca vẫn vô địch và lập được một số kỷ lục, nhưng đó chỉ là ánh lấp lánh còn lại của thời hậu Guardiola. Còn ở đấu trường Champions League, thất bại vỡ mặt 0-7 trước Bayern Munich mới phản ánh đúng thực tại phũ phàng của Barca và năng lực cầm quân của Tito Vilanova.

“Tito Vilanova là một huấn luyện viên có kiến thức tuyệt vời, cậu ấy từng là trợ lý giỏi của Pep, nhưng như vậy là chưa đủ. Tito cần thật nhiều kinh nghiệm và thời gian để thích ứng với áp lực công việc hiện tại”, một lời nhắc nhở đầy trách nhiệm mà cựu Chủ tịch Joan Laporta gửi tới BLĐ Barca.

Thế nên, đã tới lúc Barca không những phải thay đổi chính sách chuyển nhượng và cách sử dụng cầu thủ ngoại, mà còn cả con người trên băng ghế huấn luyện, hoặc ít nhất Tito Vilanova phải thay đổi tư duy chiến thuật của mình.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn