Bão Wipha hướng đất liền Quảng Ninh - Nam Định, gây mưa to toàn Bắc Bộ

Thời sựThứ Tư, 31/07/2019 16:16:00 +07:00

Cơ quan khí tượng dự báo bão Wipha khả năng sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, gây mưa lớn ở Bắc Bộ, nguy cơ sạt lở đất ở miền núi.

Lúc 13h ngày 31/7, bão số 3 Wipha cách đảo Hải Nam 250 km về phía Đông, với sức gió tối đa 75 km/h, tương đương cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130 km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Chiều mai (1/8), sau khi trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất 90 km/h, tăng một cấp, giật cấp 12, bão Whipha sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Chiều 2/8, bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió tối đa 90 km/h, tương đương cấp 9, giật cấp 11.

Sau đó bão di chuyển hướng Tây, rồi đổi hướng Tây Tây Nam, vận tốc10 km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

bao1

Dự báo đường đi của bão tính đến 13h ngày 31/7. (Ảnh: TTKTTVQG)) 

Bão sẽ gây mưa to kèm dông lốc xoáy và gió giật mạnh tại các tỉnh Đông Bắc Bộ từ chiều mai (1/8). Từ đêm mai đến ngày 4/8, Bắc Bộ có mưa to với lượng phổ biến 100-300mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn 200-400mm/đợt. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa với lượng 50-150mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao khả năng đạt báo động 2, thượng lưu sông Lô đạt mứcbáo động 1-2, thượng lưu sông Thái Bình đạt mức báo động 1; các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An dưới  báo động 1.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Từ sáng mai (1/8), Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, sau đó tăng lên cấp 7-8 vào chiều và tối, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5 m. Biển động rất mạnh.

Wipha là cơn bão thứ ba ở Biển Đông trong năm nay. Nó hình thành từ vùng áp thấp vào ngày 29/7, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sáng 30/7. Cơn bão đầu tiên xuất hiện đầu năm, cơn bão thứ hai có tên quốc tế là Mun đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng ngày 4/7, làm 2 người thiệt mạng.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn