Bảo vệ sân vận động giết người vì mâu thuẫn việc gửi xe

Pháp luậtThứ Ba, 31/08/2010 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn với đám thanh niên vào gửi xe qua đêm, Nguyễn Trọng Lượng (nhân viên bản vệ sân vận động Hoàng Cầu, Hà Nội) đã cầm dao rượt đuổi.

(VTC News) - Mâu thuẫn với đám thanh niên vào gửi xe qua đêm, Nguyễn Trọng Lượng (nhân viên bản vệ sân vận động Hoàng Cầu, Hà Nội) đã cầm dao rượt đuổi và đâm chết một người.

Ngày 30/8/2010, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Trọng Lượng ra xét xử về tội giết người.

 

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 25/2/2010, anh Lý Tiến Đạt (SN 1987, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cùng nhóm bạn vào sân vận động Hoàng Cầu hỏi để gửi xe máy qua đêm. Lúc này, Trọng Lượng (SN 1956, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), là bảo vệ sân vận động đang ngồi một mình trông xe.

 

Bị cáo Nguyễn Trọng Lượng 

Anh Lý Tiến Đạt vào hỏi: “Ở đây có trông xe máy qua đêm không?”, Nguyễn Trọng Lượng trả lời: “Ở đây không trông xe máy chỉ trông ô tô thôi”. Bạn của Lý Tiến Đạt hỏi: “Bình thường ở đây vẫn trông xe máy cơ mà”. Nguyễn Trọng Lượng nói: “ở đây làm gì có chỗ cho chúng mày gửi xe máy”.

 

Thấy Nguyễn Trọng Lượng nói sẵng giọng như vậy, Lý Tiến Đạt chửi lại còn bạn của Lý Tiến Đạt là Nguyễn Hải Hà dùng chân đá chiếc bàn nhựa làm đổ ấm chén và điếu cày trên bàn xuống đất.

 

Tiếp đó, anh Lý Tiến Đạt xông vào dùng tay tát vào mặt Nguyễn Trọng Lượng, còn Nguyễn Hải Hà chửi: “Mẹ mày thái độ thế à, không cho gửi thì thôi đừng nói cái giọng ấy”, rồi nhặt điếu cày đang nằm dưới đất đập vào đầu Nguyễn Trọng Lượng làm chảy máu, sau đó cả bọn xông vào đấm đá Nguyễn Trọng Lượng rồi bỏ đi.

 

Bị nhóm thanh niên tấn công, Nguyễn Trọng Lượng vào nhà xe lấy con dao bỏ vào giỏ xe đạp rồi đi về. Đến quán bia ở ngõ 97 phố Hoàng Cầu thì phát hiện nhóm của anh Lý Tiến Đạt gửi xe máy và đi bộ ra ngoài. Lượng cầm dao chạy tới dâm vào một người trong nhóm của Lý Tiến Đạt. Thấy thế, cả bọn kéo nhau bỏ chạy thì Nguyễn Trọng Lượng đuổi theo, khi đuổi kịp anh Lý Tiến Đạt, Lượng đã vung dao đâm khiến anh này tử vong sau đó.

  

Tại tòa, Nguyễn Trọng Lượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, tòa cho rằng bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, có lỗi một phần từ phía nạn nhân, nên sau khi xem xét đã tuyên phạt Lượng 9 năm tù giam về tội giết người.

 

Nh.Anh

Bình luận
vtcnews.vn