Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục rơi tự do

Thị trườngThứ Năm, 19/03/2020 08:10:19 +07:00
(VTC News) -

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 18/3 bất chấp những tín hiệu phục hồi ít ỏi từ phiên giao dịch trước đó.

Chỉ số Dow Jones sụt giảm 1.338 điểm, tương đương 6,3%. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đóng cửa phiên giao dịch ở dưới mức 20.000 điểm kể từ tháng 2/2017. 

Chỉ số S&P bốc hơi 5,2%, giảm gần 30% so mức kỷ lục được thiết lập vào tháng 2. 

Nasdaq cũng giảm 4,7%, xuống còn 6.990 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục rơi tự do - 1

Thị trường Mỹ tiếp tục có một phiên giao dịch ảm đạm. (Ảnh: CNN)

Giá dầu của Mỹ cũng vừa ghi nhận phiên giảm mạnh thứ ba trong lịch sử.

Chính quyền Trump đang xem xét cung cấp gói kích thích kinh tế từ 850 tỷ USD đến hơn 1.000 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Tuy nhiên, điều đó dường như vẫn chưa làm an lòng các nhà đầu tư. 

Trước những lo ngại về tác động kinh tế của dịch Covid-19, tỷ phú Bill Ackman cho rằng biện pháp khắc phục tốt nhất hiện nay đối với suy thoái thị trường và sự bùng phát dịch ở Mỹ là phong tỏa đất nước. 

"Chúng ta phải đóng cửa quốc gia ngay lập tức, đó là giải pháp duy nhất. Nếu không, nước Mỹ sẽ bị hủy diệt", ông này cho hay. 

Tuy nhiên, kịch bản phong tỏa nước Mỹ từng bị ông Trump gạt bỏ trong các tuyên bố trước đây. 

Song Hy(Nguồn: CNBC)
Bình luận
vtcnews.vn