Ngóng thông quan, tài xế 'vật vã' sinh hoạt tại cửa khẩu Tân Thanh

Thị trườngThứ Tư, 05/02/2020 15:11:36 +07:00
(VTC News) -

Hàng trăm tài xế của các xe container vận chuyển thanh long đang chờ xuất khẩu ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) cho biết, quá mệt mỏi khi hơn 10 ngày vật vã “ ăn trực nằm chờ” tại đây.

Có mặt tại bãi xe của cửa khẩu Tân Thanh, phóng viên VTC News ghi nhận hàng trăm xe container chở thanh long nằm la liệt, nối đuôi nhau chờ được thông quan, vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc.

Ngóng thông quan, tài xế 'vật vã' sinh hoạt tại cửa khẩu Tân Thanh - 1

Hàng dài xe container trở thanh long chờ được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Các tài xế cho biết, mỗi ngày họ phải mất chi phí ăn, nghỉ, bến đỗ và dầu xe khoảng hơn 1 triệu đồng. Cùng đó là tâm lý hoang mang, lo lắng vì trong những ngày Tết xa gia đình, đặc biệt là sợ bị lây nhiễm dịch bệnh corona khiến họ "mất ăn, mất ngủ".

Anh Nguyễn Thanh Lâm, lái xe quê Bình Thuận cho biết: “Tôi ra đây từ hôm mùng 2 tháng giêng, trước tôi còn có nhiều xe ra từ trước Tết. Ở đây thời tiết thì lạnh mà đồ sinh hoạt thiếu thốn, nhưng vì đã nhận chở hàng nên đành đợi phía Trung Quốc lấy hàng xong mình mới về được”.

Ngóng thông quan, tài xế 'vật vã' sinh hoạt tại cửa khẩu Tân Thanh - 2

Tài xế container nấu ăn ngay dưới gầm xe.

Trong cái giá lạnh của vùng biên giới cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, hàng trăm tài xế này đều sinh hoạt hàng ngày ngay trên cabin xe và nấu ăn dưới gầm xe.

 Anh Nguyễn Hùng Minh - Lái xe Công ty Quang Châu, TP.HCM chia sẻ: “Tôi ra đây từ tối mùng 1 Tết, bây giờ anh em ở đây đều đóng tiền, gạo góp nấu cơm chung. Hàng ngày chúng tôi phải đội mưa, gió rét đi mua đồ ăn về tự nấu cho qua ngày”.

Ngóng thông quan, tài xế 'vật vã' sinh hoạt tại cửa khẩu Tân Thanh - 3

 Anh Nguyễn Hùng Minh - Lái xe Công ty Quang Châu, TP.HCM chờ đợi thông quan từ mùng 1 Tết đến nay.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, quê ở Bình Thuận, là chủ xe container chở thuê thanh long than vãn: “Quá vất vả, giờ chúng tôi đang phải nằm chờ ở đây đến ngày hàng hóa được thông quan chứ biết làm sao. Tôi là chủ xe, chuyến này nếu suôn sẻ thì được gần 20 triệu. Giờ đây phải nằm dài ngày ở bãi, nếu tính tất cả các chi phí nhà xe phải chịu thì chuyến này chúng tôi cũng chẳng còn lãi".

Ông Tôn Văn Hà, Phó Chi cục trưởng, Chi Cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, hiện nay tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh có 213 xe container với tổng khối lượng khoảng 4.000 tấn thanh long đang nằm chờ thông quan sang Trung Quốc. Ngoài ra, khoảng 400 tài xế và phụ xe đang phải “sống vất vưởng” ở bãi xe cửa khẩu, thiếu thốn các nhu yếu phẩm, khẩu trang phòng dịch.

Ngóng thông quan, tài xế 'vật vã' sinh hoạt tại cửa khẩu Tân Thanh - 4

Cửa khẩu Tân Thanh vắng vẻ trong dịch cúm corona.

 

“Hiện, Chi cục Hải quan Tân Thanh đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch cúm corona cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tài xế đang sinh hoạt tại khu vực bãi xe chờ thông quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch”, ông Hà cho biết thêm.

Tiến Dũng - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn