Lạng Sơn tìm cách xử lý hơn 120 container thanh long nằm chờ thông quan ở Tân Thanh

Thị trườngThứ Bảy, 01/02/2020 07:42:00 +07:00
(VTC News) -

Theo cơ quan hải quan, cửa khẩu Tân Thanh hiện còn 125 container chở thanh long chưa thể xuất hàng sang Trung Quốc.

Sự việc này khiến nhiều lái xe phải ở đây từ mùng 1 Tết. Bến xe Tân Thanh hỗ trợ lái xe bằng việc cung cấp suất ăn miễn phí hàng ngày. Các chủ hàng và tài xế cho biết, bắt đầu đến Lạng Sơn từ mùng 1 Tết Canh Tý với dự định sẽ xuất hàng vào 7-8 tháng Giêng nhưng bây giờ đang phải chờ đợi chính sách biên giới, chưa biết đến khi nào mới xuất được hàng để quay đầu.

Theo ông Nông Hải Thăng, Phó giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trung Quốc đang tạm dừng nhập khẩu hàng hóa để tránh dịch viêm đường hô hấp do virus corona lây lan. Đến nay, ngày thông quan chính xác vẫn chưa được xác định, nên các chủ hàng, đặc biệt là chủ hàng hoa quả ở miền Nam cần theo dõi chặt chẽ thông tin, tránh nôn nóng thu hoạch, đưa hàng lên biên giới. 

Được biết, giá thanh long tại vườn đã giảm mạnh so với trước Tết. Nhiều chủ hàng thanh long tại Bình Thuận cho biết giá tại vườn giờ chỉ còn 2.000 đến 3.000 đồng/kg, giảm xấp xỉ 10 lần so với trước Tết. 

Lạng Sơn tìm cách xử lý hơn 120 container thanh long nằm chờ thông quan ở Tân Thanh - 1

Cửa khẩu Tân Thanh.

 

Các cửa khẩu quốc tế như Hữu Nghị, Đồng Đăng, Chi Ma các hoạt động sẽ tạm dừng đến ngày 3/2 theo chính sách chung của Trung Quốc, kéo dài kỷ nghỉ Tết âm lịch thêm 3 ngày. Với các cửa khẩu phụ, lối mở, dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/2, sau đó sẽ có phương án tùy vào tình hình của dịch corona.

Tuy nhiên, theo ông Thăng, 9/2 chỉ là ngày mở cửa dự kiến. Chưa thể chắc chắn 100% vào ngày đó sẽ thông quan, còn tuỳ thuộc tình hình xử lý dịch bệnh của nước bạn.

Cũng trong chiều 31/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đi thị sát ở cửa khẩu Tân Thanh. Báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, ban quản lý đã làm việc với phía Trung Quốc để đưa ra phương án xử lý trong trường hợp hàng hóa thông thương, sẽ tổ chức phun khử khuẩn, trang bị bảo hộ cho lái xe đưa hàng qua biên giới.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn