Khẩu trang kháng khuẩn giá chỉ 7.000 đồng, trong 1 tiếng bán hết 3.000 cái

Thị trườngThứ Năm, 06/02/2020 21:00:24 +07:00
(VTC News) -

Chiều 6/2, nhiều khách hàng đến địa chỉ 460 Minh Khai, Hà Nội để mua loại khẩu trang kháng khuẩn sử dụng nhiều lần giá 7.000 đồng/cái thất vọng ra về vì 3.000 chiếc được bán hết quá nhanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 15h hôm nay, cả hàng người dài đứng trước đại lý Công ty Dệt kim Đông Xuân (460 Minh Khai, Hà Nội) chờ đến lượt mua 5 chiếc khẩu trang kháng khuẩn 2 lớp (có thể giặt lại và dùng được 20-30 lần) với giá 35.000 đồng (Giá 7.000 đồng/cái).

Khi 3.000 cái được bán hết, nhiều người đi qua đây vẫn dừng xe hỏi mua.

"Loại khẩu trang này nhà tôi vẫn dùng từ lâu rồi. Hôm nay nghe thông tin chạy đến đây thì các cô bán hàng  bảo hết. Mai tôi lại bảo con đèo ra vậy", bà Nguyễn Thị Hồng (Đống Đa, Hà Nội) nói.

Khẩu trang kháng khuẩn giá chỉ 7.000 đồng, trong 1 tiếng bán hết 3.000 cái - 1

Đại lý này dự tính chỉ bán 600 chiếc trong 2 tiếng đồng hồ ngày 6/2 nhưng cuối cùng "tung ra" 3.000 chiếc.

Chị Nguyễn Thị Minh Ánh (khu đô Thị Times City) cũng phải về tay không. "Tôi đọc được thông tin loại khẩu trang này có thể tái sử dụng nên chạy ra đây, nhưng hơi buồn vì ra đến nơi thì hàng đã sạch bách...", chị Ánh chia sẻ.

Đại diện của đại lý cho biết, ban đầu cửa hàng dự định bán 600 khẩu trang trong vòng 2 tiếng đồng hồ (sáng từ 9-10h, chiều từ 15h-16h). Tuy nhiên, do khách đến đông nên họ đưa ra lượng hàng lớn gấp 5 lần dự kiến. Trong cả 2 đợt bán sáng và chiều, 1.500 chiếc khẩu trang hết veo chỉ sau 30 phút.

Khẩu trang kháng khuẩn giá chỉ 7.000 đồng, trong 1 tiếng bán hết 3.000 cái - 2

Nhiều khách đến hỏi mua khẩu trang sau khi hết hàng.

Khẩu trang kháng khuẩn giá chỉ 7.000 đồng, trong 1 tiếng bán hết 3.000 cái - 3

Sản phẩm khẩu trang diệt khuẩn do công ty Dệt Kim Đông Xuân sản xuất.

"Ngày mai, chúng tôi dự kiến sẽ mở cửa bán tiếp vào 9h nhưng có thể sẽ muộn hơn vì còn phải nhập hàng, buổi chiều thì từ 15h", vị đại diện nói và cho biết công ty phải phân phối cho nhiều nơi khác nên số lượng bán lẻ có hạn, trong thời gian tới khi hàng về nhiều sẽ bán đại trà.

Anh Thư - Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp