Hàng không thế giới cần ít nhất 18 tháng để trở lại bình thường sau COVID-19

Thị trườngChủ Nhật, 10/05/2020 20:06:07 +07:00

Theo Chủ tịch Emirates, COVID-19 đã làm thay đổi ngành hàng không và có thể mất ít nhất 18 tháng để mọi thứ trở lại bình thường.

Hãng hàng không Emirate vừa công bố báo cáo năm tài chính 2019-2020, kết thúc ngày 31/3. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng tác động của COVID-19 khiến ban lãnh đạo Emirates lo ngại kết quả năm nay có thể không còn những con số tích cực.

Chủ tịch Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum cho biết, ngành hàng không sẽ cần ít nhất 18 tháng để trở lại bình thường. Ông này cũng cảnh báo COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hiệu suất hoạt động của hãng bay này trong năm tới.

Hàng không thế giới cần ít nhất 18 tháng để trở lại bình thường sau COVID-19 - 1

Hãng hàng không Emirate gặp nhiều tác động do COVID-19.

"Đại dịch sẽ tác động rất lớn đến hoạt động giai đoạn 2020-2021 của chúng tôi do sự chững lại về nhu cầu đi lại và vận chuyển trên toàn thế giới," Chủ tịch Emirates nói.

Theo ông Al Maktoum, hãng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chi phí mạnh mẽ và những bước cần thiết khác để bảo vệ doanh nghiệp. Có thể mất ít nhất 18 tháng trước khi nhu cầu di chuyển trở lại mức bình thường.

Trong báo cáo năm tài chính 2019-2020 kết thúc ngày 31/3, Emirates Airline ghi nhận lợi nhuận tăng 21% so cùng kỳ. Con số tích cực chủ yếu do sự tăng trưởng cao trong 11 tháng đầu của năm tài chính. Mọi thứ đã thay đổi từ tháng 2 năm nay khi đại dịch bùng phát trên toàn cầu.

"Chúng tôi đã tăng trưởng cao trong 11 tháng đầu năm. Tuy nhiên, từ giữa tháng 2/2020, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng khi Covid-19 càn quét thế giới, gây ra sự sụt giảm đột ngột và rất lớn về nhu cầu đi lại", Al Maktoum nó và đồng thời cho biết, đại dịch đã khiến Emirates tiêu tốn hơn 3,4 tỷ dirham (khoảng 930 triệu USD) trong tháng 3.

Hãng bay này cũng phải cắt giảm lương ban điều hành và giảm mức lương cơ bản của hầu hết nhân viên sau khi tạm dừng tất cả các chuyến bay từ cuối tháng 3 theo yêu cầu của chính phủ Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Video: Hàng không Việt Nam có thể mất 20 triệu hành khách ngay trong năm 2020 vì COVID-19

(Nguồn: vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn