Giá thịt lợn cao chưa từng có, ồ ạt nhập lợn nái về Việt Nam

Thị trườngThứ Năm, 14/05/2020 20:49:43 +07:00

Doanh nghiệp xin nhập khẩu 110.000 con lợn giống, giải quyết tình trạng khan hiếm thịt lợn.

Hiện 250 con bố mẹ trong lô lợn 20 ngàn con nhập từ Thái Lan đã về Việt Nam để nhân giống phục vụ tăng đàn, tái đàn lợn.

Theo Bộ NN-PTNT, sáng 13/5, lô lợn 250 con bố mẹ đã về đến Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị). Đây là lô lợn đầu tiên trong tổng số 20 nghìn con lợn nái và 200 con lợn đực giống được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam để nhân giống phục vụ tăng đàn, tái đàn.

Đàn lợn giống nhập khẩu sẽ được nuôi cách ly, thực hiện quy trình kiểm dịch động vật trong thời gian từ 28-45 ngày, có tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh. Sau thời gian này, lợn giống khoẻ mạnh, không có dịch bệnh sẽ được cấp chứng nhận cho doanh nghiệp đưa vào trại nuôi sản xuất.

Giá thịt lợn cao chưa từng có, ồ ạt nhập lợn nái về Việt Nam - 1

Giá thịt lợn cao chưa từng có, ồ ạt nhập lợn nái về Việt Nam.

Ông Phạm Trần Sum, Giám đốc doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu lợn giống từ Thái Lan về, cho biết, từ nay đến tháng 8 doanh nghiệp của ông dự kiến sẽ hoàn tất việc nhập khẩu toàn bộ lô lợn này.

Theo ông Sum, trong số 20 nghìn lợn nái nhập khẩu, một nửa dùng để phục vụ việc tái đàn của doanh nghiệp, số còn lại sẽ bán ra thị trường để phục vụ tái đàn ở các nông hộ, gia trại và trang trại.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc vận chuyển lợn từ Thái Lan về nước gặp nhiều khó khăn. Đàn lợn giống phải đi qua các cửa khẩu tại 3 nước: Thái Lan, Lào và Việt Nam. Ở mỗi nước, doanh nghiệp đều phải sử dụng hệ thống xe vận chuyển riêng, khiến chi phí vận chuyển lên tới 2 triệu đồng/con. Tổng chi phí mỗi con lợn nhập khẩu từ Thái Lan (có trọng lượng từ 90 kg trở lên) dao động trong khoảng 13-15 triệu đồng/con, ông cho hay.

Ngay sau khi lô lợn nái được nhập về Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã trực tiếp có mặt tại xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - khu cách ly kiểm dịch - để kiểm tra quy trình thực hiện kiểm dịch động vật đối với lô hàng nhập khẩu này.

Ông Tiến cho biết, việc nhập khẩu lợn giống nhằm đáp ứng cung cầu về giống và bình ổn giá thịt lợn. Các doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu trên 110.000 con. Riêng đàn giống thế hệ ông bà, cụ kỵ đã nhập khẩu về nước là 5.016 con, dự kiến nhập thêm 10.000 con nữa.

Tại nhiều địa phương hiện xuất hiện tình trạng lợn giống khan hàng đẩy giá lên mức cao chưa từng có, dao động từ 2,8-3 triệu đồng/con nhưng người chăn nuôi vẫn không có để mua. Bộ NN-PTNT đang tạo mọi điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu lợn giống từ nước ngoài về nước sản xuất giống thương phẩm, đáp ứng nhu cầu tái đàn chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn