Bộ NN&PTNT: Doanh nghiệp không nên dồn dập đưa nông sản lên biên giới

Thị trườngThứ Ba, 11/02/2020 17:28:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi ngày cửa khẩu Hữu Nghị chỉ thông quan khoảng 30 container, các cửa khẩu còn tồn đọng hàng trăm container, doanh nghiệp không nên tiếp tục đưa nông sản lên biên giới.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản và công tác phòng, chống hạn, mặn vào sáng 11/2, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện vẫn còn hàng trăm container nông sản đang ùn ứ tại các cửa khẩu tiếp giáp giữa Việt Nam với Trung Quốc. Mỗi ngày, cửa khẩu Hữu Nghị chỉ thông quan được khoảng 30 container và chủ yếu giải quyết số xe tồn đọng. Phía nước bạn cũng đang gặp khó khi thiếu nhân công của bốc dỡ hàng hóa.

Bộ NN&PTNT: Doanh nghiệp không nên dồn dập đưa nông sản lên biên giới - 1

Nông sản vẫn tồn đọng ở các cửa khẩu.

“Nếu các địa phương không tuyên truyền thì xe cứ tiếp tục đẩy lên, gây áp lực cho các tỉnh biên giới. Cần cố gắng giảm bớt lưu lượng xe nông sản lên biên giới lúc này”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khuyến cáo.

Còn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, địa phương và doanh nghiệp cần tập trung tiêu thụ nội địa, thực hiện các giải pháp để không ảnh hưởng lớn đến nông dân.

Trưa cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có mặt tại tỉnh Long An. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản và người dân trồng thanh long để ghi nhận những khó khăn trong lúc tình hình nông sản đang căng thẳng và tìm hướng giải quyết. Được biết, hiện lượng thanh long dồn ứ tại Long An không còn nhiều và đã được các doanh nghiệp thu mua gần hết. Sau khi thu mua, doanh nghiệp sẽ dùng để sản xuất thực phẩm khô, nước ép đóng chai, phần còn lại sẽ đượ tiếp tục xuất khẩu sang các tỉnh khác của Trung Quốc bằng đường biển (chậm hơn đường bộ hai ngày).

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn