Bảo vệ câu điện ra hàng rào, một trẻ em nguy kịch

Thời sựThứ Bảy, 11/08/2012 10:36:00 +07:00

Ngày 10/8, cháu Nguyễn Văn Lợi (14 tuổi, trú xã Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) bị điện giật đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 10/8, cháu Nguyễn Văn Lợi (14 tuổi, trú xã Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) bị điện giật đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, tối 8/8, tại bãi biển thị trấn Thuận An có chương trình văn nghệ trong khuôn khổ hội chợ thương mại do Công ty TNHH VH Sài Gòn tổ chức.

Để tránh việc trẻ em trèo rào vào bên trong, một bảo vệ của hội chợ đã tự ý câu dây điện cực âm (dây nguội) vào hàng rào.

Em Lợi đã đu lên hàng rào và bị điện giật rơi xuống đất bất tỉnh.

Trung tá Tống Việt Đức, điều tra viên của Công an huyện Phú Vang, cho biết: “Do nhiều trẻ em ném đá, ớt vào khu vực diễn văn nghệ của hội chợ nên một bảo vệ của hội chợ đã tự ý câu dây điện nhằm dọa các em. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã về điều tra, lập biên bản, mời bảo vệ này lên làm việc, xử phạt hành chính”.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn