Bão Vamco sắp vào Đà Nẵng: Thành phố đóng cầu qua sông, dân ra khách sạn ở

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 14/11/2020 19:01:00 +07:00
(VTC News) -

Bão sắp đổ bộ, Đà Nẵng thực hiện đóng các cầu qua sông hạn chế người lưu thông, hàng quán đóng cửa, nhiều người chọn thuê phòng khách sạn lưu trú để đảm bảo an toàn.

bão Vamco (số 13) chưa đổ bộ nhưng hiện tại Đà Nẵng có mưa to, gió bắt đầu giật từng cơn. Ghi nhận của PV, thực hiện yêu cầu của UBND Đà Nẵng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12h ngày 14/11, các tuyến phố Đà Nẵng khá vắng.

Phố vắng người, hàng quán đóng cửa

Chiều và tối nay, tại các tuyến phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Gia Tự, Hùng Vương, Trần Kế Xương… quán xá đều đã đóng cửa, từ chối nhận khách. Các tuyến phố tại trung tâm Đà Nẵng cũng trở nên vắng lặng, chỉ có vài xe ô tô lưu thông.

Bão Vamco sắp vào Đà Nẵng: Thành phố đóng cầu qua sông, dân ra khách sạn ở - 1

Tất cả các hàng quán đóng cửa, đường phố Đà Nẵng vắng người qua lại.

Ông Bùi Văn Tú (trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu), chủ quán bún trên đường Trần Kế Xương cho biết, trước thông tin cảnh báo của chính quyền về bão số 13, ông cùng vợ chủ động đóng cửa quán, từ chối nhận khách để đảm bảo an toàn.

Từ 11h45 hôm nay, các hệ thống giao hàng, thức ăn trực tuyến đồng loạt khóa, đóng phục vụ nhằm đảm bảo phòng chống bão số 13, thực khách không ra đường theo khuyến cáo của chính quyền nên gia đình tôi cũng đóng cửa quán. Bây giờ kiểm tra, chằng chống lại nhà cửa cho chắc chắn”, ông Tú nói.

Ông Lương Thế Quyết, chủ quán cà phê trên đường Chu Huy Mân (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết, từ sáng 14/11, lực lượng công an phường đã đi nhắc nhở các chủ hàng quán trên địa bàn phải đóng cửa trước 12h.

Tôi cùng vợ mở quán bán cà phê buổi sáng, đến gần trưa thì thông báo khách nghỉ để thu dọn bàn ghế và đóng quán theo quy định”, ông Quyết nói.

Đến 18h, theo ghi nhận của PV, hầu hết các hàng quán trên địa bàn Đà Nẵng đã ngừng hoạt động.

Cũng trong chiều nay, tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng rất vắng, hầu hết các tiểu thương đã đóng quầy hàng. Bà Phạm Thị Huệ, tiểu thương bán rau củ cho biết, sáng nay người dân đổ xô đi mua thực phẩm từ sớm để kịp chạy bão số 13. Những mặt hàng thức ăn khô được người dân mua nhiều hơn ngày thường.

Ai cũng lo lắng vì nghe thông báo bão rất mạnh nên mua thực phẩm từ sáng sớm để kịp về nhà trước giờ yêu cầu cấm ra đường. Bắt đầu mưa gió lớn rồi, tôi cũng đã gọi chồng con ra phụ dọn hàng kịp về nhà sớm theo quy định”, bà Huệ nói.

Thành phố đóng cầu, dân thuê khách sạn tránh bão

Để ứng phó bão số 13 (bão Vamco) sắp đổ bộ, TP Đà Nẵng đã thực hiện phong tỏa các cây cầu bắc qua sông Hàn từ trưa 14/11.

Bão Vamco sắp vào Đà Nẵng: Thành phố đóng cầu qua sông, dân ra khách sạn ở - 2

Chiều và tối nay, tại Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn, gió bắt đầu mạnh lên.

Cụ thể, Sở GT-VT TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng chốt chặn, thực hiện rào chắn tại các cây cầu bắc qua sông Hàn để kịp thời cảnh báo theo các tình huống kịch bản thiên tai, đặc biệt tại các cầu lớn như: Thuận Phước, Sông Hàn, cầu Rồng, Trần Thị Lý…

Lực lượng thuộc Đội Quản lý cầu Công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng (Sở GT-VT Đà Nẵng) cùng sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) thực hiện chốt trực giám sát không cho phương tiện lưu thông qua cầu.

Ghi nhận lúc 17h ngày 14/11, trên địa bàn TP Đà Nẵng bắt đầu có mưa lớn, gió cũng mạnh dần lên, một số người có việc gấp mới được phép qua cầu.

Để tránh bão, nhiều gia đình chọn phương án thuê phòng khách sạn để lưu trú nhằm đảm bảo an toàn. Vợ chồng anh Tấn (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cũng hoàn tất chằng chống nhà cửa để chuyển đến một khách sạn 4 sao trên địa bàn.

Nhà mình là nhà cấp 4, với dự báo gió giật cấp 11-12 thì sợ không chịu nổi nên vợ chồng quyết định thuê phòng khách sạn để lưu trú. Trưa nay vợ chồng tôi đã chuyển tất cả đồ đạc vào buồng, cột bao bạt che kỹ và chằng, cột khóa cửa cẩn thận. Giờ ăn uống xong là đến khách sạn, hết bão thì về”, anh Tấn nói.

Theo anh Tấn, phòng khách sạn 2 giường đôi với giá 500-600 nghìn đồng/ngày đêm là khá ổn vì mức giá này vừa không quá cao lại đảm bảo an toàn cho gia đình.

Tương tự, vợ chồng anh Cường (trú quận Thanh Khê) cũng chọn thuê phòng khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh để tránh bão.

Tối nay gia đình mình chuẩn bị cơm nước sớm rồi đến khách sạn ở, khi nào bão qua thì về. Nhà cửa có sao thì lo sau, an toàn là quan trọng nhất”, anh cường cho biết.

Bão Vamco sắp vào Đà Nẵng: Thành phố đóng cầu qua sông, dân ra khách sạn ở - 3

Đến 18h, trời Đà Nẵng mưa khá lớn và lực lượng chức năng đã đóng cầu Sông Hàn.

Vợ chồng chị Diệu (trú phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn) cũng thuê phòng khách sạn gần nhà để tránh bão từ chiều nay. Chị Diệu cho biết, nhà cấp 4, lại có con nhỏ nên anh chị liên hệ đặt phòng khách sạn từ sớm.

Cháu mới 1 tuổi, nhà không chắc chắn, nếu tránh bão tập trung thì bất tiện nên vợ chồng tôi đặt phòng khách sạn để ở. Thôi thì tốn kém một chút nhưng thuận tiện và an toàn”, chị Diệu cho biết.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, đến chiều tối nay thành phố đã cơ bản hoàn thành di dời dân để phòng chống bão. Các tàu thuyền cũng vào khu neo đậu, tránh trú an toàn.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn