Bão tuyết làm tê liệt miền Nam nước Mỹ

Thế giớiThứ Năm, 30/01/2014 03:50:00 +07:00

Miền nam nước Mỹ bất ngờ hứng chịu một cơn bão tuyết làm hàng ngàn học sinh bị kẹt ở trường học suốt đêm trong giá rét.

Miền nam nước Mỹ bất ngờ hứng chịu một cơn bão tuyết làm hàng ngàn học sinh bị kẹt ở trường học suốt đêm trong giá rét.
Các trường học ở tại các thị trấn và thành phố khắp miền Nam đóng cửa ngày 29-1 trong khi chính quyền đối phó với cơn bão bất thường.

Xe cộ đóng băng trên đường


Theo AFP, chính quyền nhiều bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi đợt lạnh kinh hoàng lan xuống tận các bang như Alabama, Florida, Nam Carolina và các bang khác vốn nổi tiếng là những thiên đường trú đông.

Nhiệt độ ở Atlanta giảm xuống mức kỷ lục 14 độ F(khoảng -10 độ C), trong khi ở New Orleans là 30 độ F.

Giao thông trì trệ ở nhiều nơi khiến một phụ nữ phải sinh con trên xe hơi ở Atlanta. Hàng ngàn người đã phải bỏ lại xe trên đường để trú ẩn trong các cửa hàng tiện lợi và ngủ qua đêm trên sàn các cửa hàng này.

Bang Georgia thông báo ít nhất một người thiệt mạng vì giá lạnh và hơn 1.200 vụ tai nạn được ghi nhận.

Chính quyền Atlanta bị chỉ trích nặng nề vì sự thiếu chuẩn bị khiến các học sinh vẫn kẹt lại ở trường học. Thống đốc Kasim Reed đã khuyến cáo người dân không nên ra đường trong thời điểm này.
Bình luận
vtcnews.vn