Bão tuyết khủng khiếp ở Mỹ, cơ quan chính phủ đóng cửa, hàng ngàn chuyến bay bị hủy

Thế giớiThứ Năm, 22/03/2018 07:08:00 +07:00

Trận bão tuyết lớn ở khu vực bờ biển miền đông nước Mỹ khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy, đồng thời các cơ quan chính phủ tại thủ đô Washington, DC phải đóng cửa vì tuyết rơi quá dày.

Các cơ quan chính phủ tại thủ đô Washington, DC phải đóng cửa vì tuyết rơi quá dày, theo thông cáo ra ngày 21/3 của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM). “Các cơ quan liên bang tại khu vực Washing ton, DC đóng cửa. Các nhân viên khẩn cấp và nhân viên làm việc từ xa được yêu cầu làm việc theo chỉ dẫn của cơ quan”, thông cáo của OPM viết.

Mưa tuyết bắt đầu vào cuối ngày 20/3 theo giờ địa phương và mạnh lên trong ngày 21/3. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia của Mỹ phát cảnh báo bão mùa đông tại khu vực Washongton, đồng thời đưa ra dự báo tuyết có thể rời dày đến 21 cm. Các chuyên gia khí tượng tự báo đây có thể là trận tuyết rơi với cường độ lớn nhất trong mùa này.

DYz50M6VQAEP5Lz

 Bão tuyết lớn ở khu vực bờ biền miền đông nước Mỹ khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy và các cơ quan chính phủ tại Washington DC phải đóng cửa vì tuyết rơi quá dày. (Ảnh: Jackson Dill)

Thêm vào đó, cơn bão tuyết mạnh dọc theo bờ biển phía đông nước Mỹ khiến gần 3.500 chuyến bay bị hủy. Trang web theo dõi các chuyến bay Flight Aware cho biết, vào lúc 8h30 ngày 21/3 theo giờ địa phương, 4.439 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy bỏ, 334 chuyến bay khác bị hoãn.

Hãng hàng không American Airlines hủy 447 chuyến bay, Republican hủy 411 chuyến, Jetblue hủy 402 chuyến, Southwest hủy 381 chuyến và United hủy 366 chuyến. Hơn 1.100 chuyến bay từ 3 sân bay chính tại thành phố New York bị hủy bỏ, tại khu vực Washington DC có hơn 300 chuyến bay bị hủy bỏ.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn