Báo Trung Quốc: 'Phải quên trận thua Australia, dốc sức thắng tuyển Nhật Bản'

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 06/09/2021 10:45:00 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Trung Quốc mong muốn đội nhà giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Nhật Bản ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Trung Quốc sẽ so tài với Nhật Bản ở lượt trận thứ hai trong khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á) vào 22h tối 7/9 tại sân trung lập tại Doha (Qatar). 

Sau thất bại 0-3 trước Australia ở lượt mở màn, thầy trò HLV Li Tie đang vấp phải chỉ trích dữ dội từ dư luận. Theo báo giới Trung Quốc, ĐTQG nước này phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để giành kết quả tốt. 

"Hãy xoa dịu cảm xúc. Quên Australia đi, để dốc toàn lực đánh bại Nhật Bản", tờ Sina Sports có bài viết khích lệ đội tuyển. Báo Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Chen Xuyuan của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, các cầu thủ phải quên đi nỗi buồn thất bại dốc sức cho trận đấu với Nhật Bản.

Báo Trung Quốc: 'Phải quên trận thua Australia, dốc sức thắng tuyển Nhật Bản'  - 1

Trung Quốc (áo đỏ) thua Australia 0-3 ở trận ra quân. 

"Đừng tự phủ nhận sức mạnh bản thân chỉ sau một trận thua và không để cảm xúc ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị. Nếu đội tuyển Trung Quốc muốn tiên lên và trở thành thế lực, hãy cố gắng thoát ra khỏi hoàn cảnh bất lợi hiện tại. Có như thế, đội tuyển mới trưởng thành và tiến bộ", ông Chen nhấn mạnh. 

Một trong những nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển Trung Quốc là nghiên cứu, đánh giá lại năng lực của các đối thủ. Theo báo giới Trung Quốc, thất bại 0-3 ở trận mở màn là do HLV Li Tie cùng học trò đã đánh giá sai đẳng cấp của Australia, nên có "sự lạc quan lớn hơn mức cần thiết". 

Sina Sports cho rằng đại dịch COVID-19 khiến các đội tuyển không thể đá giao hữu quốc tế và triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Do đó, những thông tin, số liệu về các đội tuyển như Australia, Việt Nam đã thay đổi, buộc đội tuyển Trung Quốc phải phân tích lại. 

Báo Trung Quốc: 'Phải quên trận thua Australia, dốc sức thắng tuyển Nhật Bản'  - 2

Một số tuyển thủ Trung Quốc xuống tinh thần sau trận thua. 

"Tâm trạng tuyển Trung Quốc đang không tốt. Họ cần ngừng giải thích, ngụy biện mà nên tập trung vào việc định vị lại vị thế của đội tuyển ở bảng đấu này.

Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể lên quá trình chuẩn bị của các đội châu Á cho vòng loại cuối cùng. Rất ít trận đấu quốc tế diễn ra ở thời điểm này, nên việc nghiên cứu đối thủ gặp nhiều trở ngại hơn. Đơn cử như đội tuyển Australia. Hơn một phần pha số cầu thủ Australia dự vòng loại thứ hai đã không góp mặt ở vòng loại thứ ba. 

Với các đội tuyển tham gia nhiều giải đấu, việc nghiên cứu số liệu về họ càng dễ dàng, nhờ vậy đưa ra được phương án đối phó. Tuy nhiên, dịch bệnh đã gây ra những sai lệch trong dự đoán tình hình, dẫn đến một số sai lệch trong chiến lược trước trận đấu và sắp xếp chiến thuật cụ thể.

Sau khi xem băng ghi hình trận đấu giữa Ả Rập Xê Út gặp Việt Nam, Nhật Bản gặp Oman, ban huấn luyện tuyển Trung Quốc đã tiến hành phân tích và định vị lại cục diện bảng đấu.

Dù sau vòng loại thứ hai, cả Liên đoàn bóng đá và ban huấn luyện đã nhiều lần bàn bạc về vấn đề định vị năng lực đội tuyển, đồng thời xem lại băng ghi hình các trận đấu của đối thủ, đặc biệt là sau lễ bốc thăm chia bảng. Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc cần nghiên cứu lại đối thủ để điều chỉnh". 

Báo Trung Quốc: 'Phải quên trận thua Australia, dốc sức thắng tuyển Nhật Bản'  - 3

Nhật Bản (áo xanh) thua sốc trước Oman. 

Theo trưởng đoàn Zhang He của đội tuyển Trung Quốc, toàn đội đã nghiên cứu lối chơi của Nhật Bản từ trước, nên tự tin có phương án để hóa giải sức mạnh của đối thủ.

"Quá trình chuẩn bị cho trận gặp tuyển Nhật Bản được chúng tôi tiến hành từ trước trận đấu mở màn. Đội ngũ phân tích của tuyển Trung Quốc đã bắt đầu từ sau vòng loại thứ hai.

Chúng tôi đã theo dõi tuyển Nhật Bản từ lâu. Đến khi xác định cùng bảng với Nhật Bản, thì mọi thông tin về họ, đặc biệt là các cầu thủ đang chơi tại châu Âu và lối chơi của họ trong nhiều năm qua đều được chúng tôi nghiên cứu và phân tích. 

Ban huấn luyện tuyển Trung Quốc đang đánh giá lại sức mạnh đội tuyển sau trận thua Australia, tập trung vào vị trí của từng cầu thủ đồng thời tập hợp số liệu để đối phó với Nhật Bản", ông Zhang chia sẻ. 

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn