Báo Trung Quốc lo ngại: Sẽ có ngày chúng ta thua bóng đá Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 24/01/2018 09:08:00 +07:00

Kỳ tích của U23 Việt Nam khiến bóng đá Trung Quốc lo sợ về khả năng bị vượt mặt trong tương lai không xa.

Chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á đang trở thành cơn sốt toàn cầu. Không được đánh giá cao trước giải đấu và chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn "có điểm", nhưng thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã mang đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

u23vn-33

 U23 Việt Nam trở thành đội bóng đáng xem nhất ở U23 châu Á.

Đánh bại U23 Qatar trên chấm phạt đền, U23 Việt Nam hiên ngang giành vé vào chung kết trong buổi chiều lạnh giá ở Thường Thục. Kỳ tích của U23 Việt Nam đối lập hẳn với thất bại của chủ nhà U23 Trung Quốc, khi đội bóng đại diện cho đất nước đông dân nhất thế giới phải dừng bước ở vòng bảng sau một chiến thắng và hai thất bại. Sự đối lập ấy dấy lên lo ngại cho truyền thông Trung Quốc về khả năng bóng đá nước nhà bị Việt Nam vượt mặt trong tương lai gần.

Video: U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (4-3 penalty)

"Tại sao bóng đá Việt Nam có thể tạo được kỳ tích dữ dội như vậy? Chúng ta sẽ thua kém họ hay sao?" - trang Dongqiudi đặt câu hỏi.

"Năm 2013, U23 Trung Quốc đã trải qua nỗi hổ thẹn sau trận thua 1-5 trước U23 Thái Lan. Fan Zhiyi đã cảnh báo: "Chúng ta sẽ tụt lại so với Việt Nam đấy". Giờ đây, lời cảnh báo này đang đến gần hơn bao giờ hết sau màn trình diễn đỉnh cao của U23 Việt Nam tại giải châu Á".

Báo Trung Quốc cũng lí giải thành công của U23 Việt Nam như vụ mùa bội thu sau khoảng thời gian dài ươm mầm các tài năng trẻ.

u23vietnam-11

U23 Việt Nam gặt hái thành công nhờ kiên trì với công tác đào tạo trẻ.

"Chúng ta không thể không đặt câu hỏi: Tại sao bóng đá Việt Nam lại gặt hái kỳ tích lớn như vậy? Thực tế, thành quả của họ đến từ kế hoạch chuẩn bị dài hạn và sự tích lũy qua từng năm tháng.

23 cầu thủ của U23 Việt Nam đều chơi ở giải quốc nội, với 6 người trong số họ thuộc biên chế của HAGL. 6 cầu thủ nói trên, điển hình là Xuân Trường và Công Phượng, đã được khoác áo đội tuyển quốc gia khi còn rất trẻ".

Bên cạnh việc mô tả hành trình "hóa rồng" của bóng đá trẻ Việt Nam trong khoảng năm năm qua, Dongqiudi còn phân tích điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam mà bóng đá Trung Quốc cần học hỏi rất nhiều.

"Cầu thủ Việt Nam có thể chất rất đáng nể, có thể so sánh với những đội bóng mạnh nhất châu lục. 

Khác với cách nghĩ của bóng đá Trung Quốc, chẳng có con đường tắt nào để cải thiện bóng đá nước nhà. Việt Nam tập trung đào tạo trẻ từ bẩy hay tám năm trước, trong khi Trung Quốc chỉ chịu chú ý vào vấn đề này trong ít năm vừa qua. 

Trong tương lai, chúng ta không cần quá bi quan. Hy vọng, bóng đá Trung Quốc sẽ không bị bóng đá Việt Nam vượt mặt".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn