Báo Trung Quốc bỏ ngơ việc ‘gà nhà’ đăng quang Hoa hậu?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 19/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Không chỉ chịu nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng quốc tế, tân Hoa hậu thế giới Vu Văn Hà dường như đang bị giới truyền thông nước nhà làm lơ.

(VTC News) – Không chỉ chịu nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng quốc tế, tân Hoa hậu thế giới Vu Văn Hà dường như đang bị giới truyền thông nước nhà làm ngơ.

Một ngày sau khi Hoa hậu Trung Quốc Vu Văn Hà giành được vương miện Hoa hậu thế giới 2012,  trái với dự đoán của dư luận, giới truyền thông Trung Quốc tỏ ra khá thờ ơ với sự kiện này.

Không quá khó để nhận ra, trên các trang báo điện tử lớn của Trung Quốc như Tân hoa, Sina hay QQ, việc đăng quang của Vu Văn Hà được đưa tin không dày dặn, chỉ có một vài tin nhỏ lẻ và những tấm ảnh thời xưa như diễm của tân Hoa hậu.

 
Vu Văn Hà đăng quang ngôi Hoa hậu thế giới 2012. 

Trên trang tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc baidu, với từ khóa “Vu Văn Hà” không có nhiều kết quả hiện ra, chỉ có khoảng hơn mười bài viết mới trong ngày 19/8 với những dòng tít và nội dung tương tự nhau, kiểu như “Hoa hậu Trung Quốc Vu Văn Hà đăng quang Hoa hậu thế giới 2012”, “Cô gái Hắc Long Giang Vu Văn Hà đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới”…

Trên diễn đàn Tieba, một cư dân mạng Trung Quốc có tên là Bi You đặt câu hỏi: “Vu Văn Hà đã tiếp bước Trương Tử Lâm trở thành Hoa hậu Trung Quốc thứ hai giành vương miện Hoa hậu Thế giới. Lẽ nào giới truyền thông Trung Quốc cho rằng việc đăng quang khi là chủ nhà thì không vinh dự? Hay họ xấu hổ vì câu nói: “Good morning, chào buổi tối tất cả mọi người?”

Vu Văn Hà không được báo giới quan tâm như Trương Tử Lâm (phải) 5 năm về trước. 

Cộng đồng mạng tỏ ra đồng tình và cho rằng, báo chí Trung Quốc đang tỏ ra phân biệt đối xử với Vu Văn Hà, cô không được tung hô, săn đón như Trương Tử Lâm năm năm về trước.

Công bằng mà nói, khi xét về thành tích và danh hiệu trước khi đăng quang thì người đẹp họ Vu còn kém xa bậc đàn chị. Năm 2003, khi mới 19 tuổi, Trương Tử Lâm đã giành ngôi Á quân cuộc thi người mẫu Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh. Năm 2006, cô lại giành chiến thắng trong cuộc thi do hiệp hội người mẫu Trung Quốc tổ chức. Ngoài ra, Trương Tử Lâm còn lọt vào top 10 người mẫu thời trang năm 2003 và năm 2006.

 
 
Trương Tử Lâm được đánh giá là có vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính và trẻ trung. 

Còn Vu Văn Hà, nếu bỏ qua ngôi hoa hậu Trung Quốc giống đàn chị thì cô chỉ có trong tay vỏn vẹn một danh hiệu Hoa khôi tỉnh Hắc Long Giang 2012. Tại cuộc thi Miss World năm nay, tuy Vu Văn Hà cũng được đánh giá cao từ vòng ngoài và luôn xuất hiện trong danh sách các thí sinh nổi bật ở nhiều giải thưởng phụ song khi vương miện trao miện được trao cho cô thì khán giả cảm thấy “chưng hửng”, bởi theo họ, tài và sắc của cô chưa đủ để đoạt lấy ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay.

 
 
Vu Văn Hà bị đánh giá là có vẻ đẹp "khá nhạt" và kém nổi bật. 

Xét về sắc đẹp, Vu Văn Hà không có được vẻ đẹp rực rỡ như nhiều đối thủ, cô gái đến từ Đông Bắc Trung Quốc này bị nhiều người đánh giá là có vẻ mặt “khá nhạt” và không sở hữu vẻ đẹp Á Đông điển hình, điều này thì rõ ràng cô đã thua hẳn Trương Tử Lâm với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng cũng không kém phần trẻ trung, hiện đại mà sắc sảo.

Cộng đồng mạng xã hội Facebook phản ứng khi vương miện thuộc về Hoa hậu Trung Quốc. 

Phần thi ứng xử của Văn Hà cũng không được đánh giá quá cao, thậm chí cô còn bị cộng đồng mạng Facebook “ném đá” vì không sử dụng tiếng Anh khi trả lời, kèm theo đó là câu nói “bất hủ”: “Good morning, chào buổi tối tất cả mọi người” đang được cộng đồng mạng đem ra bàn tán và giễu cợt. (Xem: Tân Hoa hậu thế giới bị cư dân mạng chê... dốt)

Khoan hãy nói đến việc bị cư dân mạng các nước chê bai, bình phẩm rằng cho rằng cô không xứng đáng với vương miện, chỉ riêng việc báo giới nước nhà đang tỏ vẻ thờ ơ, hờ hững thì rõ ràng chặng đường sau khi đăng quang đòi hỏi rất nhiều nỗ lực tiếp tục khẳng định mình của tân Hoa hậu thế giới Vu Văn Hà.

Nam Dương

Bình luận
vtcnews.vn