Bảo thủ với cầu thủ Man Utd: Tuyển Anh sẽ trả giá?

Thể thaoThứ Hai, 20/06/2016 22:38:00 +07:00

Hai cầu thủ chơi tốt nhất ĐT Anh ở EURO 2016 lúc này, lại là hai nhân tố chịu thiệt thòi nhất dưới sự sắp xếp của HLV Roy Hodgson.

Từ trong quá trình chuẩn bị cho EURO 2016, nhiều ý kiến đã lo lắng cho ĐT Anh khi mà những chỉ đạo, sắp xếp chiến thuật của HLV Roy Hodgson quá bảo thủ và cứng nhắc.

Vấn đề của ĐT Anh hiện tại không nằm ở cách sắp xếp trên hàng công, trong sơ đồ 4-3-3. Điều đã và sẽ khiến Tam Sư có thể thất bại bất cứ lúc nào ở EURO 2016, nằm ở hai vị trí đang khoác áo Man Utd, đó là đội trưởng Wayne Rooney và trung vệ Chris Smalling.

32CE3AAF00000578-0-image-a-1_1459982620187

 Smalling và Stone là hai trung vệ người Anh tốt nhất giải Ngoại hạng Anh mùa 2015-16

Đầu tiên là Smalling, dù đang là cầu thủ có số lần phá bóng giải nguy tình huống nguy hiểm nhiều nhất EURO 2016 - 24 lần, nhưng Smalling vẫn đủ khả năng mang tới hiệu quả cao hơn nữa cho hàng phòng ngự Anh nếu anh được đá đúng sở trường trung vệ lệch phải. Cần chú ý thêm rằng, ở Ngoại hạng Anh mùa rồi, Smalling là trung vệ người Anh đạt hiệu suất cao nhì giải đấu - kém Joleon Lescott chỉ 4 điểm.

Ý muốn xây dựng cặp đôi trung vệ Smalling - Cahill của HLV Hodgson đã bị chỉ trích bởi giới chuyên môn bóng đá Anh từ khá lâu. Bởi vị trí sở trường của cả hai đều là lệch phải. Hơn nữa, ngoài yếu tố kinh nghiệm ra thì Cahill thua đứt về nhiều mặt so với phương án dự phòng John Stone.

smalling stone cahill

So sánh giữa Smalling, Stone và Cahill ở mùa giải 2015-16 (Nguồn: Squawka) 

Một bình luận viên bóng đá Anh từng thẳng thắn nói như sau, khi Roy Hodgson bỏ qua việc rèn giũa kinh nghiệm trận mạc cho tài năng trẻ Stone: "Không cần phải bàn nhiều về một ông già xoay trở chậm và đã bị mai một khả năng chỉ huy phòng thủ như Cahill. Chúng ta hãy nói đến các thống kê về những khả năng đánh chặn, số lần chặn đứng các pha dứt điểm và số lần giải nguy cho hàng thủ đội nhà.

Trong số những trung vệ tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa rồi, Stone xếp trên Cahill 24 bậc. Tại sao Roy không trao quyền chỉ huy phòng ngự cho Smalling đang có phong độ rất cao và để trung vệ của Man Utd này kèm Stone? Chỉ có thể nói là do Roy đã quá bảo thủ và cứng nhắc với chỉ mỗi kinh nghiệm thi đấu mà Cahill trội nhất hàng thủ".

England-at-the-Stade-Velodrome

 HLV Roy Hodgson có thực sự tin tưởng Rooney ở vị trí 'ông chủ tuyến giữa'?

Tương tự như Smalling là đội trưởng ĐT Anh - Wayne Rooney, nhiều ý kiến không biết nên gọi Rooney là tiền đạo hay tiền vệ ở EURO 2016 lần này. Song, Rooney lại đang là 1 trong 5 cầu thủ có nhiều đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn nhất giải đấu - 8 đường chuyền. Và trong top 5 (cùng Payet, De Bruyne, Rakitic, Toni Kroos), Rooney xếp thứ 2 ở số đường chuyền chính xác và tỉ lệ chuyền chính xác, lần lượt là 114 và 88%.

Rooney đạt được những con số thống kê trên ở vị trí rất lạ lẫm, là tiền vệ trung tâm lệch trái. Đội trưởng Tam Sư đã phải nhường lại vị trí "ông chủ trung tuyến" cho một Eric Dier - chỉ hay khi đối đầu với đội yếu. Khi gặp ĐT Nga có tuyến giữa lùi sâu, Dier là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất đội và có 1 bàn thắng. Nhưng sang đến đối thủ già rơ và gây áp lực tốt hơn là Xứ Wales, Dier lại là một trong số các cầu thủ tệ nhất đội.

Ý đồ của Roy Hodgson là đặt Rooney vào vị trí của một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Nhưng ông không tin tưởng hoàn toàn vào Rooney, để rồi ý đồ đó được thực hiện nửa vời giữa sức mạnh và sức sáng tạo. Giới chuyên môn Anh từng hiến rất nhiều kế sách cho Hodgson, như 4-1-4-1 với Rooney đằng sau Wishere và Alli ở hàng tiền vệ, hoặc dễ nhất là phân chia khu vực rõ ràng cho Rooney - Dier - Alli.

32765D1900000578-0-image-a-4_1459982699065

Sự bảo thủ và cứng nhắc trong chỉ đạo của Roy Hodgson có thể sẽ khiến ĐT Anh trả giá đắt 

Roy Hodgson đã có một thay đổi giúp Anh giành chiến thắng quan trọng trước Xứ Wales, là thay cả dàn hàng công bằng cặp tiền đạo Vardy - Sturridge. Ở trận gặp Slovakia đêm nay và có thể là những trận đấu sắp tới nếu Anh tiến sâu, nhiều ý kiến mong đợi Roy Hodgson sẽ có thêm nhiều thay đổi nữa, để Tam Sư không hóa thành "Tam Miêu".

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn