"Bão" thu hồi ập đến 2 đại gia Mỹ ngày cuối năm

XeThứ Sáu, 31/12/2010 01:31:00 +07:00

(VTC News) – Ngày cuối năm, cơn bão thu hồi vẫn ập đến 2 hãng xe lớn nước Mỹ, Ford và Chrysler.

(VTC News) - Ngày cuối năm, cơn bão thu hồi vẫn ập đến 2 hãng xe lớn nước Mỹ, Ford và Chrysler.

Tháng cuối cùng của năm 2010, “cơn bão” thu hồi kéo dài suốt từ cuối năm ngoái không hề có dấu hiệu lắng xuống mà ngược lại càng càn quét mạnh hơn. Sau một loạt các hãng Toyota, Volvo, Volkswagen, Honda, GM, đến lượt 2 đại gia ôtô nước Mỹ Ford và Chrysler dính án thu hồi ngay vào ngày cuối năm.

Ford gọi về hơn 14.000 xe

Ford vừa công bố thu hồi 14.373 xe ở Mỹ do lo ngại nguy cơ cháy. Đáng chú ý các xe thuộc danh sách đen đều là model 2011, bao gồm F-150, F-250, F-350, F-450, F-550, Edge và Lincoln MKX.

2011 Ford F-150.

Hãng xe trụ sở Dearbon cho biết hệ thống mô-đun điều khiển thân xe ở những chiếc xe bán tải và xe CVU trên có khả năng bị lỗi trong quá trình sản xuất, dễ dẫn đến nguy cơ cháy. Đã có 2 vụ cháy xe F-150 xảy ra trong quá trình lên dây chuyền sản xuất ở nhà máy Dearbon (Michigan của Ford).

Đợt thu hồi dự kiến sẽ bắt đầu được tiến hành từ ngày 10/1 tới. Các xe sẽ được sửa chữa miễn phí mô-đun điều khiển thân xe hoặc thay thế nếu cần thiết.

Chrysler triệu hồi gần 150.000 xe

Song song với Ford, một thành viên khác của Big 3 cũng “tấu” bài ca thu hồi với lượng xe lớn gấp 10 lần và chia thành 3 đợt riêng rẽ để sửa chữa. Đó là Chrysler.

Đợt thu hồi lớn nhất của Chrysler gồm 65.180 xe Dodge Journey 2009 xuất xưởng từ tháng 11/2007 đến tháng 9/2008 do lỗi túi khí ở 2 bên sườn xe không kích hoạt. Nhà sản xuất cho biết đã nhận được 23 đơn phàn nàn của khách hàng về vấn đề này tuy nhiên trong đó không có thông báo nào về tai nạn, đám cháy hay thương tích liên quan.

 2009 Dodge Journey

Đợt thu hồi thứ hai áp dụng cho 56.611 xe tải Dodge Ram 1500 2011 sản xuất từ tháng 9/2009 đến tháng 12/2010 để khắc phục lỗi trục sau khiến xe có thể bị khựng đột ngột.

2011 Dodge Ram 1500 

Cuối cùng, đại gia ôtô Mỹ sẽ gọi về 22.274 xe tải Dodge Ram 4500 và 5500 đời 2008-2011 vì hệ thống lái trục trặc. Đã có 86 đơn phàn nàn về lỗi đó.

 2011 Dodge Ram 4500

Với tổng số xe thu hồi lên tới gần 150.000 xe, cả 3 đợt thu hồi sẽ thực thi từ tháng 2 năm sau.

Trung Kiên(theo Egmcartech)

Bình luận
vtcnews.vn