Báo Thái Lan: 'Phải thắng tuyển Việt Nam để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 26/12/2021 14:30:00 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Thái Lan tin rằng chiến thắng trước tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 sẽ dọn đường để Thái Lan trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á.

Tuyển Thái Lan bước vào cuộc tái đấu Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 lúc 19h30 hôm nay 26/12. Để lọt vào trận chung kết, thầy trò HLV Alexandre Polking chỉ cần không thua với cách biệt lớn hơn 1 bàn. Dù vậy, truyền thông Thái Lan muốn nhiều hơn thế. 

Siam Sports cho rằng tuyển Thái Lan phải chiến thắng để lọt vào trận chung kết, đồng thời cho cả Đông Nam Á thấy ai mới là số 1 khu vực hiện tại. 

Báo Thái Lan: 'Phải thắng tuyển Việt Nam để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á' - 1

Supachok Sarachat (số 7) gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan. 

"Thứ hạng FIFA cho thấy tuyển Thái Lan đang đứng dưới Việt Nam. Kết quả thi đấu của đội tuyển trong những năm qua không khả quan khi không bảo vệ được chức vô địch AFF Cup, cũng không giành được thành công nào. Tuyển Việt Nam đứng hạng 98 thế giới, hạng 1 Đông Nam Á, còn Thái Lan đứng hạng 115 thế giới, hạng 2 Đông Nam Á.

Song thứ hạng không phải yếu tố quá quan trọng. Kết quả của 2 trận bán kết AFF Cup 2020 sẽ cho cổ động viên cả khu vực thấy đội tuyển nào mới thực sự mạnh hơn.

Đó là những gì tuyển Thái Lan đang nỗ lực chứng tỏ, cho tất cả thấy rằng chúng ta mới đang là số 1 Đông Nam Á. Thái Lan sẽ có thêm một cơ hội để chứng minh cho người hâm mộ thấy điều đó vào tối nay", Siam Sports đánh giá. 

Đánh giá cao thực lực của thầy trò HLV Polking, Siam Sports rất cảnh giác trước sức mạnh của tuyển Việt Nam. Báo chí xứ Chùa vàng vạch ra những yếu tố Thái Lan cần có ở cuộc tái đấu tối nay, đó là sự tập trung, không lựa chọn cách chơi thiên về phòng ngự, phải giữ cái đầu lạnh và hạn chế sai sót cá nhân.

Báo Thái Lan: 'Phải thắng tuyển Việt Nam để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á' - 2

Tuyển Thái Lan đang toàn thắng tại AFF Cup 2020. 

"90 phút tối nay, cổ động viên sẽ được thấy một trận đấu khốc liệt, khi cầu thủ hai bên sẽ chơi rất, rất quyết tâm. 39 pha phạm lỗi và 7 thẻ vàng đã được rút ra ở trận đấu đầu tiên. Đó là trận chiến thực sự. Các cầu thủ Thái Lan phải giữ tỉnh táo bởi Việt Nam sẽ chơi rất quyết liệt. Phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình, đừng cuốn theo lối đá của đối thủ.

Ngoài ra, các cầu thủ cần hạn chế sai lầm cá nhân. Ở trận lượt đi, thủ môn Chatchai Bootprom đã đọc sai tình huống khi lao ra ngoài vòng cấm, dẫn đến phải nhận thẻ vàng. Trung vệ Manuel Tom Bihr cũng có nhiều pha bóng chơi thiếu cẩn trọng", Siam Sports đánh giá. 

Theo HLV Polking, Thái Lan sẽ cần phòng ngự tốt hơn trước Việt Nam tối nay. Ông khẳng định: "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam tấn công không hay nhưng họ tạo được áp lực. Trong bóng đá, bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Lấy ví dụ như những cú sút của Quang Hải chẳng hạn. Bóng chạm xà ngang cột dọc và sút đi vào lưới. Do đó, đội tuyển Thái Lan phải phòng ngự tốt hơn ở trận lượt về". 

Ở trận lượt đi, tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của Chanathip Songkrasin. "Voi chiến" là đội duy nhất toàn thắng và ghi bàn ở tất cả các trận tại AFF Cup 2020 tính đến thời điểm này. Lần gần nhất Thái Lan lọt vào chung kết AFF Cup là cách đây 5 năm - giải đấu đội bóng xứ Chùa vàng sau đó lên ngôi vô địch. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn