Báo Thái Lan mong Malaysia đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 04/02/2020 16:33:32 +07:00

Báo Thái Lan hy vọng Malaysia sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam để giúp Thái Lan rộng cửa tranh chấp ngôi nhất bảng G.

Tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang có lợi thế khi dẫn đầu với 11 điểm, xếp trên các đối thủ Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Ngày 31/3 tới, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ có chuyến làm khách tại sân Bukit Jalil của Malaysia.

Mới đây, tờ Siam Sports (Thái Lan) đã có một bài viết nhận định về cặp đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Tờ báo của Thái Lan chỉ ra những khó khăn mà thầy trò Park Hang Seo sẽ phải đối mặt khi tới sân Bukit Jalil, đồng thời bày tỏ hy vọng đội chủ nhà sẽ giành chiến thắng, qua đó giúp tuyển Thái Lan rộng cửa tranh chấp ngôi đầu bảng G.

Báo Thái Lan mong Malaysia đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 - 1

Quang Hải ghi bàn trong trận lượt đi giúp Việt Nam thắng Malaysia 1-0.

"Tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 31/3 với sự thiếu vắng của hai trụ cột Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng. Trong Hoàng vắng mặt do nhận đủ hai thẻ vàng trước đó, còn Đình Trọng bị treo giò vì thẻ đỏ tại giải U23 châu Á 2020 vừa qua. Việc thiếu vắng hai cầu thủ này sẽ khiến đội bóng của HLV Park Hang Seo gặp muôn vàn khó khăn trước Malaysia, bởi cả Trọng Hoàng và Đình Trọng đều là những cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự của của HLV Park Hang Seo".

“Nếu Malaysia giành chiến thắng, đó sẽ là thuận lợi cho Thái Lan trong cuộc đua tới ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên, HLV Akira Nishino cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu với UAE, Indonesia và chính Malaysia”, tờ Siam Sports nói thêm, đồng thời không quên nhắc lại việc tuyển Thái Lan cũng đã thua Malaysia 1-2 ở sân Bukit Jalil cách đây không lâu.

Trong 2 chuyến làm khách gần nhất tới Malaysia, tuyển Việt Nam đều bất bại. Cụ thể, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, chúng ta thắng 2-1. Còn trong hành trình lên ngôi tại AFF Cup 2018, thầy trò Park Hang Seo hòa đối thủ 2-2 trong trận chung kết lượt đi.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn