Báo Thái Lan lo U18 lập thành tích tồi tệ nhất lịch sử Đông Nam Á

Thể thaoThứ Tư, 14/08/2019 08:44:00 +07:00

U18 Thái Lan không thắng trận nào ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á tính đến thời điểm này và lần đầu bị loại khỏi giải trước vòng bán kết sau 14 năm.

Thật khó tin khi U18 Thái Lan lại là đội cuối cùng ở bảng B chưa có được chiến thắng nào ở giải U18 Đông Nam Á Next Media 2019. Đội bóng xứ Chùa vàng đá 4 trận với kết quả hoà 2, thua 2, có 2 điểm và đứng cuối bảng. Cả U18 Malaysia, U18 Australia, U18 Việt Nam, U18 Campuchia hau U18 Singapore đều đã thắng ít nhất 1 trận, nhưng người Thái thì không.

Chiến thắng của U18 Malaysia trước Australia cũng khiến Thái Lan bị loại khỏi giải trước khi đá với U18 Việt Nam. Lần đầu sau 14 năm, đội bóng giàu thành tích nhất giải U18 Đông Nam Á phải rời cuộc chơi từ vòng bảng. Siam Sport gọi đây là thất bại đau đớn nhất trong hơn một thập kỷ của đội bóng trẻ nước này.

U18 Thai Lan

 U18 Thái Lan có giải đấu rất thất vọng.

"Đây là thất bại đau nhất trong 14 năm qua. Chủ nhân của 5 lần vô địch U18/U19 Đông Nam Á bị loại ngay từ vòng bảng, không có trận nào và giành vỏn vẹn 2 điểm. Nếu chúng ta không thắng nổi U18 Malaysia ở trận đấu cuối, U18 Thái Lan sẽ tạo nên 'lịch sử' khi lần đầu bị loại ở vòng bảng giải Đông Nam Á với vị trí cuối cùng và không thắng nổi trận nào.

Chưa bao giờ một đại diện của Thái Lan lại có ít điểm và ít chiến thắng như thế. Năm 2004, U19 Thái Lan cũng bị loại, nhưng ít ra chúng ta còn đứng thứ hai, có 6 điểm", Siam Sport chia sẻ. 

Sau 4 trận, U18 Singapore hoà U18 Việt Nam và U18 Singapore với tỉ số 0-0 và 1-1, thua U18 Australia 1-3, thua U18 Campuchia 3-4. Đây cũng là lần đầu trong lịch sử một đội trẻ của Thái Lan bại trận trước Campuchia ở vòng bảng. U18 Thái Lan đã phá những kỷ lục tồi nhất có thể ở giải này và tiếp nối chuỗi thành tích nghèo nàn của bóng đá Thái Lan ở sân chơi khu vực.

Video: U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan 

Trong khi đó, báo châu Á lại tương đối thất vọng khi U18 Việt Nam không có nổi 3 điểm trước U18 Thái Lan khi ấy đã chắc chắn bị loại khỏi cuộc chơi. "Có ít hơn 3 điểm so với Australia và có cơ hội vượt lên, song U18 Việt Nam lại để hoà 0-0 trước U18 Thái Lan trên sân nhà Thống Nhất. Họ mới có 7 điểm/4 trận và phải tranh vé đi tiếp với Malaysia và Australia", Fox Sport Asia nhận định. 

Để có vé vào bán kết, U18 Việt Nam cần đánh bại U18 Campuchia với cách biệt trên 6 bàn, đồng thời hy vọng U18 Malaysia không thắng U18 Thái Lan. Nếu U18 Malaysia thua U18 Thái Lan, một chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào trước U18 Campuchia cũng giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào bán kết.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn