Báo Thái Lan hả hê: 'Thái Lan có thể vô địch Asian Cup 2019'

Thể thaoThứ Ba, 15/01/2019 07:29:00 +07:00

Truyền thông Thái Lan đang rất tự tin sau khi đội nhà giành vé vào vòng 1/8 của Asian Cup 2019 sau trận hòa 1-1 với đội chủ nhà UAE.

Tuyển Thái Lan sáng cơ hội đi tiếp trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với UAE. Họ đã có 3 điểm nhờ chiến thắng tối thiểu trước Bahrain và chỉ cần 1 điểm trước đội chủ nhà là vượt qua vòng bảng. Và đội bóng xứ sở chùa vàng đã đạt được mục đích. Bị dẫn trước từ sớm nhưng bàn thắng của Puangchan đã giúp Thái Lan cầm hòa thành công UAE và có được tấm vé vào vòng trong. 

tl1

 Người Thái đang rất tự tin. 

Tờ Siam Sport chúc mừng đội tuyển Thái Lan với bài viết: "Cầm hòa UAE, Thái Lan vào vòng loại trực tiếp". Bài viết có đoạn: "Thái Lan thi đấu xuất sắc trước đội chủ nhà đang hừng hực khí thế. Phong độ của "Voi chiến" đang trở lại. Bị dẫn trước nhưng các cầu thủ đã có được bàn thắng quý hơn vàng của Puangchan để có mặt ở vòng loại trực tiếp lần đầu tiên sau 47 năm". 

"Không phải một nhà cầm quân ngoại quốc như HLV Milovan Rajevac, điều Thái Lan cần lúc này có thể đơn giản chỉ là một người bản địa thân thuộc, gần gũi và hiểu các cầu thủ".

Tờ Siam còn thể hiện sự lạc quan với bài viết: “Thái Lan có thể vô địch Asian Cup 2019, tại sao không?”. Người Thái sau khi thoát khỏi khúc cua tử thần, giờ đây đang có tinh thần rất lớn.

Tờ Bangkok Post chia sẻ ngắn gọn: "Thái Lan đã vượt qua vòng đấu bảng": "Đáng tiếc cho Ấn Độ khi "Voi chiến" đã giành được một trận hòa. Như vậy, chúng ta có 4 điểm và chắc chắn vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng. 

Thái Lan thi đấu ấn tượng trước đội chủ nhà UAE và tấm vé đi tiếp là thành quả xứng đáng. Bàn thắng của tiền về Puangchan là điều quan trọng nhất". 

Bangkok Post cũng hết lời khen ngợi tinh thần quả cảm của ĐT Thái Lan, sự xuất sắc của các ngôi sao như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin... Và hơn hết, chiến công của Thái Lan gắn liền với sự tỏa sáng trong khu vực huấn luyện của “người đóng thế” Sirisak Yodyadthai - người ngồi vào chiếc ghế mà HLV Rajevac để lại.

Tờ Fox Sport Asia chia sẻ nỗi buồn bị loại với Ấn Độ - đội bóng đá thắng Thái Lan 4-1 trong trận ra quân và chúc mừng đội bóng xứ Chùa vàng: "Đau buồn cho Ấn Độ khi Thái Lan đang thể hiện phong độ ấn tượng. Thái Lan đã cầm hòa UAE - đội chủ nhà và cho dù chỉ bằng điểm với Bahrain nhưng Thái Lan vẫn xếp trên và chính thức có vé vào vòng 1/8".

tl4

 

Trả lời Fox Sport, Tristan Do không tiếc lời chê bai đối với HLV Thái Lan vừa bị sa thải là Milovan Rajevac bởi theo hậu vệ này, ông ấy không xứng đáng để dẫn dắt đội bóng xứ Chùa vàng.

“Ông ấy không bao giờ xứng đáng để làm HLV Thái Lan. Đó là quyết định tốt nhất khi cho ông ấy thôi việc” - Tristan Do nói. 

Như vậy, với trận hòa trên, thứ tự bảng A như sau: UAE với 5 điểm đứng đầu bảng. Bahrain và Thái Lan cùng có 4 điểm nhưng tuyển Thái Lan đứng trên do thành tích đối đầu tốt hơn. Còn lại, Ấn Độ chỉ có được 3 điểm, bị loại.

Với việc Ấn Độ không thể đi tiếp, HLV của họ, ông Stephen Constantine đã chính thức nói lời từ chức. “Tôi nghĩ, vòng quay của tôi đã kết thúc. Tôi đã làm điều mà tôi được hỏi khi từ giã vị trí HLV trưởng của Ấn Độ. Đây là lúc để nói lời chia tay”, Stephen Constantine phát biểu. 

Bình luận
vtcnews.vn