Báo Thái Lan ghen tỵ khi đội nhà kém tuyển Việt Nam 20 bậc

Thể thaoThứ Sáu, 14/06/2019 19:38:00 +07:00

Sau khi bảng xếp hạng FIFA tháng 6 công bố, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin thứ hạng của đội tuyển Việt Nam đã bỏ xa đoàn quân "Voi chiến".

Tờ Siam Sport chạy dòng tiêu đề "Đội tuyển Thái Lan tụt hai bậc, tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6".

Theo bài viết, sự cạnh tranh giữa hai đội bóng không chỉ diễn ra dưới sân mà còn trên thứ hạng FIFA. "Voi chiến" giảm hai bậc xuống hạng 116 thế giới với 1.165 điểm, vẫn đứng thứ hai của Đông Nam Á và 20 châu Á. Đội tuyển quốc gia Việt Nam tăng 2 bậc, đứng thứ 96 thế giới với 1.232 điểm, xếp hạng 15 châu Á và dẫn đầu khu vực.

tuyen viet nam

Tuyển Thái Lan kém Việt Nam 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Chụp màn hình. 

Trong khi đó, tờ SMM Sport chạy dòng tiêu đề: "Top 2 bất thành! Tuyển Thái Lan nằm trong nhóm hạt giống số 3 vòng loại World Cup". Hai trận thua của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam và Ấn Độ tại King's Cup 2019 là nguyên nhân khiến họ tụt hạng trên bảng xếp hạng thế giới.

Đứng thứ 20 châu Á, "Voi chiến" rơi vào nhóm 3 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cùng với Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines.

Trên fanpage của đội tuyển Thái Lan, bài đăng cập nhật thứ hạng FIFA nhận được nhiều bình luận ghen tỵ vì đội nhà xếp dưới Việt Nam. "Làm ơn, chúng ta có thể thua bất cứ ai, trừ Việt Nam. Hơn nhau thứ hạng giống như họ chiến thắng vậy", hay "Việt Nam là số một Đông Nam Á. Thật khó chịu", một số người bình luận.

Nhiều cổ động viên bình luận tiêu cực. Họ cho rằng nếu cứ đá như vậy, tuyển Thái Lan sẽ tụt xuống hạng 200 thế giới. 

Dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực vào ngày 17/7 tại Doha, Qatar. Tuyển Việt Nam với hạng 15 châu lục sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 và có thể rơi vào bảng đấu "dễ thở" hơn.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn