Bảo tàng chứa 700.000 tác phẩm nghệ thuật ở Matxcơva bị cháy

Thế giớiThứ Bảy, 04/11/2017 07:50:00 +07:00

Ngày 3/11, đám cháy bùng phát tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin tại thủ đô Matxcơva, cách không xa Điện Kremlin.

Một trong các tòa nhà tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin tại thủ đô Matxcơva, nơi lưu giữ bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật lớn nhất châu Âu, bị cháy ngày 3/11. Các nhân chứng cho biết ban đầu khói trắng bốc lên từ tòa nhà và khi đội cứu hỏ đến, khói chuyển sang màu đen.

59fc67eefc7e939e2b8b4567 - Reuters

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin, ngày 3/11. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn TASS dẫn lời cơ quan các tình trạng khẩn cấp cho biết đám cháy bùng phát từ hệ thống thông gió của Khu vực trưng bày Bộ sưu tập Cá nhân. Nhân viên bảo tàng đã sơ tán 30 người trước khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường, có khoảng 20 xe cứu hỏa cùng khoảng 70 lính cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy.

Khu vực bị cháy có diện tích khoảng 40 m vuông, đám cháy được dập tắt sau khi bùng phát khoảng 1 tiếng. Rất may, khu vực trung bày các bộ sưu tập cá nhân hiện đang đóng cửa để sửa chữa, không có bất cứ khách thăm quan hay bộ sưu tập nào được trưng bày tại đây. Đám cháy cũng không gây hư hại tác phẩm nghệ thuật nào.

Video: Đám cháy tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin

Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin, hay còn gọi là Bảo tàng Pushkin, chứa khoảng 700.000 tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều trường phái, trong đó có các tác phẩm nghệ thuật Pháp ở thế kỷ 19 và 20. Bảo tàng này được thành lập năm 1912 và nằm ở khu vực trung tâm Matxcơva, cách không xa Điện Kremlin.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn