Bão Soulik càn quét, 300.000 người Trung Quốc di tản

Thế giớiChủ Nhật, 14/07/2013 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin BBC nói gần 300.000 người Trung Quốc buộc phải rời bỏ nhà cửa khi bão Soulik càn quét qua các tỉnh miền đông nước này.

(VTC News) - Hãng tin BBC nói gần 300.000 người Trung Quốc buộc phải rời bỏ nhà cửa khi bão Soulik càn quét qua các tỉnh miền đông nước này.

Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, bão Soulik với sức gió 119km/h quét qua các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang khiến 300.000 người phải di tản tránh bão. 
bão soulik
Bão Soulik mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào Trung Quốc 

Các chuyến bay đi và đến hai tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang đều phải hủy bỏ do mưa bão trong khi 200 người bị cho là đã chết do chịu ảnh hưởng từ cơn bão Soulik.
Gió mạnh và mưa lớn cũng khiến cây cối ven đường bật gốc, siêu thị địa phương gần như không có nguồn cung ứng lương thực và nhu yếu phẩm.
Tuy nhiên, bản tin ngắn của Tân Hoa Xã hôm 14/7 nói chỉ có 2 người chết và 104 người bị thương sau khi bão Soulik đổ bộ vào miền đông nước này. Ước tính có khoảng 800.000 người tại Phúc Kiến và Chiết Giang chịu ảnh hưởng từ bão.
Trước đó, bão Soulik đi qua Đài Loan (Trung Quốc) khiến một nhân viên cảnh sát chết do gạch rơi trúng đầu và 8.500 người phải di tản tránh bão. Hãng tin BBC nói 50.000 binh sĩ quân đội ở Đài Loan được đặt trong chế độ sẵn sàng chiến đấu để ứng cứu người dân, khắc phục hậu quả bão.
Trong hôm nay và ngày mai, nhiều địa phương ở Trung Quốc tiếp tục phải hứng chịu những cơn mưa lớn khi bão đang suy yếu dần và di chuyển về phía tây bắc nước này.

Huyền Lê
Bình luận
vtcnews.vn