Bão số 9 sẽ xuất hiện ngay sau khi bão số 8 đổ bộ đất liền

Tin nóngThứ Sáu, 23/10/2020 15:06:32 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia khí tượng dự báo đêm 24 ngày 25/10, bão số 8 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, sau đó xuất hiện thêm cơn bão số 9 trên Biển Đông.

Chiều 23/10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngay sau khi cơn bão số 8 kết thúc, khả năng sẽ xuất hiện cơn bão số 9.

"Dự báo đêm 26 sáng 27/10, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia sẽ phát tin về cơn bão số 9", ông Khiêm nói.

Bão số 9 sẽ xuất hiện ngay sau khi bão số 8 đổ bộ đất liền - 1

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin tại cuộc họp.

Thông tin về cơn bão số 8, ông Mai Văn Khiêm cho biết, sáng nay bão đã mạnh lên cấp 13, cách quần đảo Hoàng Sa 270km về phía Đông.

"Khả năng bão số 8 sẽ duy trì cường độ trong 12 giờ nữa, từ đêm nay bão sẽ suy yếu dần. Dự báo đêm 24 ngày 25/10 bão sẽ đổ bộ vào đất liền", ông Khiêm cho biết thêm.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, đến thời điểm này các đài khí tượng quốc tế như Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ đều đánh giá bão số 8 sẽ ảnh hưởng tập trung tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

"Khi vào đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc, bão số 8 sẽ suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 8, từ 24/10 sẽ có mưa, mưa lớn tập trung từ Quảng Nam, Đà Nẵng, sau đó lan rộng đến Hà Tĩnh, có nơi lượng mưa trên 200mm", ông Khiêm đưa ra nhận định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13h ngày 24/10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13h ngày 25/10, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn