Bão số 9 làm chết 2 người ở Tây Nguyên

Tin tức 24h quaThứ Tư, 28/10/2020 19:36:01 +07:00
(VTC News) -

Bão số 9 khiến một bức tường ở Gia Lai sập xuống đè chết người đàn ông 32 tuổi, đồng thời khiến một người khác ở Đắk Lắk chết do bị tấm tôn lớn bay va trúng.

Chiều 28/10, cơ quan chức năng ở Gia Lai bàn giao thi thể anh Pyan (sinh năm 1988, trú tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP Pleiku) cho gia đình tổ chức mai táng.

Khoảng 9h20 cùng ngày, khi đang đi trên đường, do gặp mưa to gió lớn nên anh Pyan vào trú trong một căn chòi tạm bợ được giăng bạt tại khu vực ngã tư đường Lê Thị Riêng, Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Hội Phú). Một phần bức tường của căn nhà phía sau bỗng đổ sập, rơi trúng đầu anh Pyan. 

Bão số 9 làm chết 2 người ở Tây Nguyên - 1

 Hiện trường vụ đổ tường khiến một người chết ở Gia Lai.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến chiều cùng ngày, anh Pyan qua đời. 

Cũng trong sáng 28/10, tại huyện M'Drắk (Đắk Lắk), một người đàn ông chết do tấm tôn bay va trúng người. Công an huyện cho biết, trận gió mạnh của cơn bão số 9 đã hất bay tấm tôn che vật liệu xây dựng của ngôi nhà đang xây bên đường Đông Trường Sơn. Đúng lúc đó, anh Y Bê Niê (sinh năm 1980, trú buôn Choá, xã Krông Jing) chạy xe máy qua và bị tấm tôn va trúng. Nạn nhân ngã xuống đường, thiệt mạng. 

Theo thông tin cập nhật đến 17h ngày 28/10, bão số 9 đã gây ra những thiệt hại sau tại tỉnh Gia Lai:

Nhà ở: 3 nhà sập hoàn toàn (Kbang 1 căn, Kông Chro 2 căn); 181 căn nhà tốc mái  (Kbang 70 căn, Pleiku 29 căn, An Khê 21 căn, Kong Chro 17 căn, Đăk Đoa 15 căn, Chư Sê 9 căn, Phú Thiện 9 căn, Chư Prông 7 căn, Chư Pưh 3 căn, Mang Yang 2 căn, Ia Grai 2 căn).

Các công trình giáo dục: 2 mái nhà ở của giáo viên tại huyện Kong Chro tốc mái; 2 trường mẫu giáo tại huyện Chư Sê và Kbang tốc mái; 2 điểm trường tại huyện Chư Sê tốc mái và sập mái che nhà xe; 1 trường học ở thị xã An Khê bị sập tường rào.

Công trình văn hoá: 3 mái nhà rông tại huyện Kong Chro bị tốc mái; 1 bảng tuyên truyền bị sập.

Nông nghiệp: Đổ ngã 77ha lúa (huyện Kbang 37ha, huyện Chư Sê 40 ha), 4,2ha rau, 300ha mía, 7 ha cây ăn quả, 200 trụ tiêu.

Chăn nuôi, thuỷ sản: 1 con gia súc bị cuốn trôi, 6 bè cá nuôi tại lòng hồ thuỷ điện.

Công trình công nghiệp: Đổ gãy 39 trụ điện.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn