Bão số 7 vừa qua, Biển Đông lại chuẩn bị đón áp thấp nhiệt đới

Tin nhanh 24hThứ Năm, 15/10/2020 08:27:00 +07:00
(VTC News) -

Một áp thấp nhiệt đới mới vừa hình thành trên khu vực miền Trung Philippines, dự báo đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới và khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 1h ngày 15/10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h ngày 16/10, áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Bão số 7 vừa qua, Biển Đông lại chuẩn bị đón áp thấp nhiệt đới - 1

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. (Ảnh: NCHMF)

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1h ngày 17/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn