Bão số 4 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Thời sựThứ Hai, 23/07/2012 12:28:00 +07:00

(VTC News) - Dự báo chiều và đêm mai, bão số 4 (tên quốc tế là Vicente) mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12 sẽ đổ bộ vào khu vực bắc vịnh Bắc Bộ.

(VTC News) - Dự báo chiều và đêm mai, bão số 4 (tên quốc tế là Vicente) mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12 sẽ đổ bộ vào khu vực bắc vịnh Bắc Bộ.





Vào 7h sáng nay, bão số 4 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km, mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Trong ngày hôm nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc từ 10-15km/h.

Tuy nhiên,  vào sáng mai 24/7, bão số 4 có khả năng mạnh lên, ở cấp 10-11.

Ảnh từ vệ tinh về cơn bão số 4 

Dự báo trong ngày mai, bão số 4 sẽ tới bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó chạy dọc theo tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), rồi đi vào khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ của nước ta.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV TƯ, khoảng chiều tối và đêm mai, bão số 4 sẽ tiếp cận bờ biển các tỉnh phía Bắc, tâm bão đi sát Móng Cái (Quảng Ninh). Rạng sáng ngày 25/7, bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền, sau đó nhanh chóng suy yếu thành áp thấp và gây mưa.

Cũng theo ông Tăng thì Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ là hai địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão, gió trong đất liền sẽ mạnh cấp 8-10, các tỉnh vùng Đông Bắc bộ gió cấp 5-6.

Từ chiều mai 24/7, các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa trung bình từ 100-300mm. Mưa có thể kéo dài trong 2 ngày. Tuy nhiên, từ giờ cho đến lúc đổ bộ vào đất liền, diễn biến của bão số 4 sẽ còn vô cùng phức tạp.

Bão số 4 với sức gió có thể giật cấp 11-12 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo PCLB TƯ sáng nay, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, cho rằng, vùng biển Vịnh Bắc bộ là vùng nuôi trồng thủy hải sản đông, tàu thuyền du lịch cũng như vận tải nhiều, vì vậy, sẽ phải cấm biển cả đối với tàu du lịch.

Ngoài ra, cần để ý tới cẩu ở các hải cảng, các bãi thải than cũng cần được rà soát để đảm bảo an toàn.

Để đối phó với cơn bão số 4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng nêu rõ, việc cần làm đầu tiên là cứu tàu, cứu dân. Do đó ở các tỉnh thành mà bão dự kiến đi qua cần tiếp tục kêu gọi tàu thuyền di chuyển vào bờ hoặc xuống phía Nam.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong ngày 24/7, Ban chỉ đạo PCLB TƯ phải cử 2 đoàn công tác đi Quảng Ninh, Hải Phòng để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4.

“Nếu chúng ta không kiên quyết thì  rất dễ có sự cố đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, cần phải kiểm tra tất cả các vùng dân cư có nguy cơ bị đe dọa, tàu thuyền neo đậu, chằng chống nhà cửa, tàu thuyền du lịch…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.



Tùng Phong

Bình luận
vtcnews.vn