Bão số 3 tiến gần đất liền, hơn 300 khách du lịch còn ở lại trên đảo Cô Tô

Thời sựThứ Năm, 01/08/2019 15:10:00 +07:00

Bão số 3 di chuyển chậm, sắp đổ bộ vào đất liền trong khi trưa 1/8, đảo Cô Tô vẫn còn hơn 300 khách du lịch ở lại, trong đó có 4 khách nước ngoài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, bão số 3 (tên quốc tế Wipha) hầu như ít dịch chuyển.

Hồi 10h ngày 1/8, tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão. Khoảng chiều nay (1/8), bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

bao so 3 wipha sang 1 3

Trong 6 giờ qua, bão số 3 hầu như ít dịch chuyển.

Khoảng chiều đến đêm 2/8, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió cấp 7-8, giật cấp 11.

Bão sẽ gây mưa cực lớn cho Bắc Bộ từ 1 - 4/8. Do thời gian mưa kéo dài, lượng mưa lớn nên Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trưa 1/8, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại vùng biển Quảng Ninh đang có gió cấp 4. Dự báo từ 10h ngày 1/8, gió sẽ giật cấp 5, riêng khu vực đảo Cô tô đang có gió giật cấp 6, từ chiều và đêm 1/8 tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

bao1

 Các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long khẩn trương di chuyển về bờ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, hành khách và các phương tiện, Cảng vụ sẽ tạm dừng cấp phép, thông báo và yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú bão an toàn đối với khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Đầm Hà, Móng Cái từ 10h ngày 1/8; khu vực biển Cô Tô tạm dừng cấp phép từ 6h ngày 1/8.

Trưa cùng ngày, trên Vịnh Hạ Long đang có trên 500 tàu du lịch hoạt động, tại các tuyến đảo có trên 300 tàu khách. Theo thông tin từ huyện Cô Tô, hiện trên đảo có trên 300 khách du lịch còn ở lại, trong đó có 4 khách nước ngoài.

Dù đã được thông báo về việc ảnh hưởng của bão số 3 và tạm dừng cấp phép tàu vào bờ, tuy nhiên số du khách này vẫn ở lại đảo. UBND huyện Cô Tô đã thông báo đến các nhà hàng, khách sạn tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho số du khách trên đảo.

Cũng trong sáng nay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh huy động tối đa lực lượng, phương tiện kêu gọi tất cả tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Hiện tại, sau khi nhận được tin bão, nhiều phương tiện tàu, thuyền đã khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú bão.

bao3

 Nhiều tàu thuyền ở Vịnh Hạ Long thả neo ở nơi tránh trú bão an toàn.

bao8 4

 Các tàu được neo, cột sát vào nhau để tạo sự liên kết trong chống bão.

Tại Hải Phòng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, vui chơi giải trí trên các khu vực biển, đảo, ven sông phòng chống bão số 3 kể từ 17h hôm nay 1/8.

Đồng thời, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động về nơi tránh trú bão, tổ chức neo đậu an toàn; không để người trên các phương tiện, chòi canh thủy sản trong thời gian có bão.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn