Bão số 2 sắp đổ bộ: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cấm tàu thuyền ra khơi

Tin nhanh 24hThứ Tư, 10/08/2022 19:18:43 +07:00
(VTC News) -

Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 2, các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình thực hiện lệnh nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 sẽ đi vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 10/8 đến sáng 11/8, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió cấp 6-7, giật cấp 9. Các đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô có gió cấp 7-8, giật cấp 10. Ngoài ra, từ đêm 10 đến ngày 11/8, Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm; triều cường dao động 2-4m.

Bão số 2 sắp đổ bộ: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cấm tàu thuyền ra khơi - 1

(Ảnh minh họa).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi. Đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổng hợp, báo cáo thường xuyên tình hình về Văn phòng Ban Chỉ huy quốc gia về PCTT, UBND tỉnh; thông báo cho chủ cơ sở, các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm; chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa chủ động theo dõi mực nước hồ, thực hiện điều tiết rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn hồ chứa.

UBND các địa phương, nhất là các địa phương ven biển tổ chức thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão. Chỉ đạo khẩn trương gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản, khẩn trương tổ chức đưa người từ các khu nuôi trên biển, ven biển lên bờ, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú và hoàn thành các công tác này trước 17h ngày 10/8.

Đồng thời, tiếp tục cử người trực, canh gác 24/24h thường xuyên tại các vị trí ngầm, tràn giao thông; có phương án huy động các phương tiện, thiết bị và lực lượng kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt. Khẩn trương yêu cầu các chủ đầu tư các dự án đang thi công có biện pháp ngăn chặn tối đa bùn, đất và nước tràn xuống đường quốc lộ và khu vực dân cư khi có mưa lớn; có phương án xử lý ngay các điểm ngập úng.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Du lịch thông báo cho khách du lịch về bão và rà soát số lượng khách du lịch tham quan biển đảo, đảm bảo an toàn cho du khách khi có yêu cầu. Cảng vụ nội địa rà soát, nắm bắt số lượng tàu du lịch; hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú tại các bến, khu neo đậu. Kiểm tra và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông, phương án đảm bảo an toàn tại ngầm tràn, đường cao tốc, cầu Bãi Cháy, Bạch Đằng...với gió mạnh và mưa hoàn lưu sau bão.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo triển khai khi có yêu cầu. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN, Tổng Công ty Đông Bắc, triển khai các phương án phòng chống thiên tau đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có tình huống thiên tai (đặc biệt là mưa lớn) trên địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tiến hành thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các Công ty TNHH 1TV Thủy lợi tổ chức trực ban, theo dõi tình hình thời tiết, chủ động điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa trong trường hợp có mưa lớn kéo dài.

Tại Hải Phòng, để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông từ 18h ngày 10/8.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng đề nghị Chủ tịch UBND, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận huyện, cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn; kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thuỷ sản, phương tiện đường thuỷ nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cũng ra công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão số 2. Cụ thể, tỉnh Thái Bình sẽ bắt đầu nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 15h30 ngày 10/8.

Đồng thời, khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp và hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.

Di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, các vùng bãi thấp ven sông, cửa sông, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển ở các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy vào nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Các công việc này phải hoàn thành trước 21h ngày 10/8…

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, cơn bão số 2 (MULAN) sẽ đi vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc bộ trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (10/8) đến sáng mai (11/8), khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió cấp 6-7, giật cấp 9; các đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô có gió cấp 7-8, giật cấp 10.

Thực hiện Công điện số 24/CĐ-QG ngày 09/8/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, đề nghị người dân chú ý:

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo qua tivi, radio, đài thông tin duyên hải và các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đưa tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

3. Không ở trên tàu, thuyền tại nơi neo đậu; không ở lại lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản.

4.Gia cố, chằng chống nhà cửa; bảo vệ lồng, bè, tài sản, gia súc; cắt tỉa cành cây.

5. Xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khi cần thiết; lưu các số điện thoại khẩn cấp khi cần cứu hộ cứu nạn.

6. Đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi.

7. Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền và cơ quan chức năng.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn