Bão số 2 đổ bộ sớm 9 giờ: Lãnh đạo khí tượng VN nói gì?

Thời sựThứ Sáu, 28/06/2013 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nói gì trước thông tin dự báo bão sai?

(VTC News) - Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nói gì trước thông tin dự báo bão sai?

19 giờ tối 23/6, cơn bão mạnh cấp 8 đã đổ bộ vào địa phận Hải Phòng, Thái Bình. Có thông tin cho rằng bão số 2 (Bebinca) đổ bộ vào đất liền sớm 9 tiếng so với dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (Ảnh: Minh Quân) 
Trước thông tin này, sáng 28/6, tại cuộc họp đánh giá công tác dự báo và phục vụ cơn bão số 2, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương khẳng định: “Không có chuyện bão đổ bộ bất ngờ".

Không có bản tin nào của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền lúc 4 giờ sáng 24/6 như dẫn chứng của một số tờ báo. Chúng tôi cũng không thể xác định được chính xác giờ bão vào, chỉ có thể xác định trong một khoảng thời gian kéo dài từ 4 – 5 tiếng, thậm chí 10 tiếng bởi đường đi của bão khá dích dắc”.

Cũng theo ông Tăng, mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có đánh giá Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương “theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp kịp thời thông tin diễn biến phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống”.

Người đứng đầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đồng thời khẳng định cường độ bão ngoài khơi đã đúng như nhận định của họ. Cấp gió cũng như vùng bão đổ bộ đã được dự báo chính xác.

 

Chúng tôi đã thông tin, cảnh báo kịp thời, đúng theo quy chế.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương
 
“Chúng tôi đã thông tin, cảnh báo kịp thời, đúng theo quy chế. Công tác dự báo cường độ bão số 2 là cấp 8 -9, giật cấp 10 -11 trên biển và cấp 6 – 8, giật cấp 9 -10 trên đất liền là hoàn toàn chính xác.


Vùng đổ bộ trọng tâm là Quảng Ninh – Hải Phòng, có khả năng áp sát Nam Định – Thái Bình. Gió bão ở ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng như lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo tương đối sát thực tế”, ông Tăng cho biết thêm.

Bão số 2 có diễn biến khá phức tạp bởi từ lúc hình thành đến khi bão tan, cơn bão đã 8 lần thay đổi hướng di chuyển. Tính đến sáng 27/6, bão số 2 đã làm 3 người dân ở Nghệ An bị thiệt mạng.

Hiện, thi thể các nạn nhân đã được gia đình và chính quyền địa phương tổ chức an táng. Các lực lượng chức năng ở các tỉnh bị thiệt hại do bão số 2 cũng đang tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.



Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn