Bão số 16 đổ bộ ngày 25/12: Bạc Liêu quyết liệt di dân, không để thiệt hại về người

Thời sựThứ Hai, 25/12/2017 15:44:00 +07:00

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biết sự nguy hiểm của bão số 16 để chủ động phòng tránh, không để thiệt hại về người khi bão vào.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 16 (tên quốc tế là Tembin), sáng 25/12, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung và Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TT&TKCN) tỉnh đã kiểm tra tình hình thực tế tại huyện Đông Hải và TP Bạc Liêu.

Các lãnh đạo tới kiểm tra kè Gành Hào và gặp gỡ một số hộ dân ở ấp 1 (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), kiểm tra khu vực kè Nhà Mát và các hộ dân sinh sống mua bán xung quanh kè Nhà Mát.

Sau khi kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TT&TKCN) huyện Đông Hải và TP Bạc Liêu, nghe các địa phương báo cáo tình hình triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 16.

Video: Người dân Cà Mau hối hả trốn bão số 16 cấp thảm họa

Theo báo cáo, chiều 24/12, toàn huyện Đông Hải có 81 tàu thuyền và 165 thuyền viên còn hoạt động trên biển. Ngành chức năng đã liên lạc và kêu gọi tàu thuyền vào trú bão, chỉ còn 1 tàu chưa liên lạc được. Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với gia đình để liên lạc với phương tiện này.

Huyện đã triển khai phương án sơ tán dân sống ven kè Gành Hào vào thị xã Giá Rai, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh tật…

Còn tại TP Bạc Liêu, cơ quan chức năng đã thông tin rộng rãi về diễn biến của bão cho các hộ dân sống ven biển Nhà Mát. Bộ đội Biên phòng vận động các hộ kinh doanh mua bán tại bờ kè Nhà Mát tạm nghỉ kinh doanh. Thành phố cũng đã triển khai phương án sơ tán dân vào trú bão ở các điểm an toàn…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương khẳng định, người dân các nơi này còn chủ quan trong công tác ứng phó bão số 16. Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biết sự nguy hiểm của bão số 16 để chủ động phòng tránh. Đề nghị các địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác di dân, không để thiệt hại về người khi bão vào.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 10h ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km về phía Tây Bắc, khoảng 100km về phía Đông Nam tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 50km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần, tốc độ di chuyển khoảng 20km/h, đến 10 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển Cà Mau – Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Từ trưa nay (25/12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12; sóng biển cao từ 6-8 m.

Thy Huệ - Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn