Bão số 12 tàn phá 'thủ phủ' tôm hùm Phú Yên: 'Tôi chỉ muốn bị cuốn theo tôm để đời bớt khổ'

Thời sựThứ Năm, 09/11/2017 17:41:00 +07:00

Sau khi cơn bão số 12 đi qua, người dân tỉnh Phú Yên khóc dở mếu dở vì hàng nghìn lồng bè nuôi tôm bị bão đánh tan nát, tôm chết hàng loạt, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Gần một tuần sau khi bão số 12 đi qua, PV VTC News đặt chân đến xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - nơi được mệnh danh là ''thủ phủ'' tôm hùm của miền Trung

Trước mắt chúng tôi là khung cảnh tan hoang nơi vùng biển, hàng nghìn lồng bè của người dân nuôi tôm bị gió và sóng đánh tan nát. Ở nơi đây, chỉ còn lại những giọt nước mắt mặn chát của người nuôi tôm.

23244131_1521082831302127_2756395064490511127_n

Cảnh hoang tàn tại "thủ phủ'' tôm hùm Phú Yên sau khi bão số 12 quét qua.

Nhắc đến trận bão vừa đi qua, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng vì thiệt hại mà nó để lại quá khủng khiếp. 

Bà Nguyễn Thị Ngân (trú xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) gạt nước mắt kể lại: "Giờ tôi chỉ biết tìm lại những con tôm nằm kẹt trong lồng, để tìm được chút gì đó cho đỡ một phần kinh tế sau cơn bão. 

Lồng đã bị sóng biển đánh nát rồi, tôm cũng trôi ra biển. Gia đình tôi vay mượn hơn 2 tỷ đồng đầu tư nuôi 20.000 con tôm hùm các loại, nhưng giờ thì trắng tay. Tôi chỉ muốn cuốn theo tôm để đời bớt khổ!".

23376194_1520954064648337_2012632319132731259_n 3

Lồng bè nuôi tôm bị sóng biển đánh tan nát. 

Tương tự hoàn cảnh của bà Ngân, ông Nguyễn Bông (ở xã Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu) cho biết, gia đình ông nuôi khoảng 10.000 con tôm hùm. Cả tỷ đồng vay ngân hàng đều dồn vào đầu tư lồng bè và tôm giống, nhưng giờ thì chỉ còn cái khung lồng. 

"Gia đình có 65 lồng, gần 10.000 con tôm hùm, trong đó có hơn 5.000 con tôm khoảng 4-5 tháng tuổi, còn lại số tôm lớn chuẩn bị xuất bán. Trong một đêm, cơn bão đã kéo đến tàn phá tất cả, giờ thì trắng tay và không biết lấy đâu ra tiền để trả ngân hàng.

Trước khi nghe tin bão, gia đình cũng dùng bao cát để che chắn. Tuy nhiên, do gió giật mạnh, lũ đổ về nhanh khiến các lồng bè bị vỡ, hư hỏng nặng. Trắng tay rồi chú ơi!", ông Bông xót xa kể.

Trả lời VTC News, ông Lương Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, địa phương hiện đang kiến nghị các cấp, các ngành để hỗ trợ giãn nợ và cho ngư dân vay tiền để tái thả nuôi vụ mới. 

"Bão đến nhanh và khủng khiếp nên người dân không kịp trở tay, mất trắng cả tài sản đầu tư vào tôm hùm. Khu vực huyện có hàng nghìn lồng bè nuôi tôm, thiệt hại cả trăm tỷ đồng trong cơn bão số 12 vừa qua''. 

Video: Người dân nuôi tôm hùm ở Phú Yên trắng tay sau bão số 12 (Nguồn: TTXVN)

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn