Bão số 10 đổ bộ, Đà Nẵng tổng lực chống bão

Thời sựChủ Nhật, 29/09/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, UBND TP Đà Nẵng đã tiến hành họp khẩn và chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị phải cắt cử túc trực 24/24h.

(VTC News) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, sáng 29/9, UBND TP Đà Nẵng đã tiến hành họp khẩn và chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị phải cắt cử túc trực 24/24 để chủ động đối phó với bão.

Theo đó, trong cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 diễn ra sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đề nghị các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó đối với bão; 

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi diễn biến của bão số 10, đặc biệt bản tin dự báo lúc 12h00 và 15h00 ngày 29/9/2013 để quyết định cho học sinh từng vùng, từng khu vực nghỉ học và tổ chức học bù theo quy định.
Đà Nẵng, bão số 10, phòng chống, trực, lũ, ngư dân
UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị trực 24/24 ứng phó với bão; các đơn vị quân đội, công an hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ 
Đặc biệt, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ trúc trực 24h trong ngày để chủ động đối phó với bão đồng thời yêu cầu UBND các quận ven biển làm việc với các đơn vị quân đội đề nghị hỗ trợ lực lượng để giúp dân đưa tàu công suất nhỏ lên bờ tránh trú bão.

Cùng ngày, thông tin từ Trung tâm PCLB và TKCN khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tính đến 6h ngày 29/9, Ban PCLB các địa phương đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 44.464 tàu/182.560 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động trú tránh.

Tình hình các hồ thủy lợi trên địa bàn hầu hết đang ở mức 20-70%, đơn cử có một số khu vực các tỉnh Tây Nguyên hồ chứa đang ở mức cao, hầu hết trên 80% dung tích thiết kế.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, UBND các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đã nhận và triển khai công điện của Ban BCĐ PCLB TW-UBQG TKCN về công tác ứng phó với diễn biến bão số 10.

Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã có Công điện, thông báo triển khai công tác chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 10 và ra lệnh cấm tất cả tàu thuyền ra khơi từ ngày 28/9.


Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và gió mùa Tây Nam, từ 19h ngày 27/9 đến 19h ngày 28/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi  mưa to, lượng phổ biến từ 40-60mm. Mưa lớn khiến mực nước trên các sông trong khu vực đang xuống chậm.

Riêng tình hình lũ trên sông Srêpôk đã làm 53 nhà của 4 xã, huyện Buôn Đôn bị ngập (xã Ea Wer: 39 nhà; xã Tân Hòa: 12 nhà; Ea Bar: 02 nhà); 01 nhà đã di dời và 01 nhà tốc mái ở xã Tân Hòa; làm ngập và thiệt hại 447ha lúa và hoa màu; nhiều tuyến đường giao thông nội đồng bị ngập và hư hỏng.


Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 150km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn