Bão số 10 cuốn phăng hơn 10.000 tỷ đồng của miền Trung

Thời sựChủ Nhật, 06/10/2013 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Bão số 10 đã làm 186 người chết, mất tích và bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái… với thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng.

(VTC News) - Bão số 10 đã làm 186 người chết, mất tích và bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái…với thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng.



Theo số liệu mới nhất của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây nguyên, bão số 10 đã làm 186 người chết, mất tích và bị thương (Quảng Bình: 5 người chết, 2 người mất tích, 140 người bị thương; Quảng Trị: 37 người, TT Huế: 2 người).

Bão số 10, miền trung, thiệt hại, đỗ sập, mất tích
Bão số 10 gây thiệt hại lớn ở các tỉnh miền Trung
Bão số 10 còn làm 371 ngôi nhà bị đổ sập, 168.679 nhà bị tốc mái, 3.581 ngôi nhà bị ngập… Về nông nghiệp, bão số 10 làm ngập úng, ngã đổ 447ha (Quảng Bình: 238ha; Quảng Trị: 208,5ha); hư hại 5.528ha diện tích ngô, sắn, hoa màu (Quảng Bình: 2.499ha, Quảng Trị: 2.739 ha giảm so với ngày 1/10, Thừa Thiên - Huế: 290ha)…

Ngoài ra, mưa lớn còn làm thiệt hại 756 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 820.604 m3 đất đá, đê kè bị sạt lở, cuốn trôi; 418.708 m3 đất đá, đường giao thông; bão số 10 còn làm gãy đổ 634.376 cột điện chiếu sáng, trạm thông tin liên lạc trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… Ước tính tổng thiệt hại lên đến 10.498 tỷ đồng, tăng 5.583 tỷ so với số liệu thông kê trước đó.
Bão số 10, miền trung, thiệt hại, đỗ sập, mất tích
Các thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xã lũ đã làm ngập và cô lập nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam
Đặc biệt, trong mấy ngày qua, các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã nhấn chìm và cô lập hoàn toàn, làm sạt lở nhiều nhà cửa và đường giao thông trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam. Thủy điện xả lũ bất ngờ đã cuốn trôi anh Nguyễn Văn Chánh (SN 1992, trú tổ 1, thôn Định Yên, xã Trà Đông) trong lúc đi dời trâu, bò đến điểm an toàn.

Trong ngày 4/10, nước lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên, mực nước các sông Quảng Ngãi dao động ở mức BĐ2 đến dưới BĐ3; các sông ở Quảng Nam, từ Bình Định đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên dao động ở mức BĐ1 - BĐ2.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn