Bão Rumbia đổ bộ, biển Đông lại dậy sóng

Thời sựThứ Bảy, 29/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tối 28/6, áp thấp nhiệt đới gần biển Đông đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Rumbia.

(VTC News) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 28/6, áp thấp nhiệt đới gần biển Đông đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Rumbia.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông, cách đảo MinĐaNao (Philippines) khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 29/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 Kinh Đông, trên vùng bờ biển miền Trung (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Hướng đi của cơn bão. (Ảnh: nchmf)
Hướng đi của cơn bão. (Ảnh: nchmf) 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm.


Đến 19 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Do ảnh hưởng của bão từ chiều ngày 30/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động mạnh.

Dự báo trong ngày 29/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra toàn bộ các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn