Báo quốc tế: Biện pháp kết hợp giúp Việt Nam kiểm soát tốt các ổ dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/04/2020 08:07:02 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông quốc tế đưa tin Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội, nhấn mạnh không có ca nhiễm mới nào trong gần một tuần.

Trong 7 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV-2 nào. Số trường hợp khỏi bệnh được nâng lên 223 người trên tổng số 268 bệnh nhân.

Truyền thông quốc tế chú ý đến chi tiết này cũng như việc Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội từ 0h hôm nay (23/4).

"Việt Nam được khen ngợi vì có thể kiểm soát được đại dịch dù không được giàu mạnh bằng những nước khác cũng làm việc này thành công, như Hàn Quốc. Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong gần một tuần", Reuters đưa tin.

Báo quốc tế: Biện pháp kết hợp giúp Việt Nam kiểm soát tốt các ổ dịch COVID-19 - 1

Hình minh họa trong tin cập nhật tình hình COVID-19 ở Việt Nam của nhật báo Nikkei (Nhật Bản).

Bên cạnh đó, hãng thông tấn này cũng đánh giá Việt Nam là một trong những nước thực hiện sàng lọc với tỉ lệ số xét nghiệm trên tổng số ca nhiễm cao nhất thế giới. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được coi là hiệu quả. 

"Nước này đã sử dụng kết hợp các biện pháp cách ly, truy dấu tiếp xúc và xét nghiệm, qua đó kiểm soát được những ổ dịch COVID-19. Việt Nam đã thực hiện các biện pháp từ rất sớm", Reuters nhận xét. 

Truyền thông quốc tế cho rằng Việt Nam kiểm soát tốt COVID-19 do chủ động về mặt thông tin, nắm được tình hình ở Trung Quốc từ sớm. 

Báo quốc tế: Biện pháp kết hợp giúp Việt Nam kiểm soát tốt các ổ dịch COVID-19 - 2

Tương tự, nhiều hãng thông tấn của các nước, đặc biệt là châu Á, cũng cập nhật tình hình mới nhất về việc phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Trong đó, số ca nhiễm mới không tăng thêm trong gần một tuần và việc nới lỏng giãn cách xã hội là những thông tin được nhấn mạnh.

Nhật báo Nikkei đưa tin các hoạt động kinh tế xã hội ở Việt Nam được "mở cửa" trở lại. Bài viết được minh họa bằng bức tranh tuyên truyền chống dịch COVID-19 được treo trên một góc phố ở Hà Nội.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn