Bão Pabuk giật cấp 10 tiến gần Nam Bộ: Một tàu cá Bạc Liêu đang chết máy giữa biển

Thời sựThứ Tư, 02/01/2019 18:45:00 +07:00

Một tàu cá của Bạc Liêu chết máy trôi dạt trên biển trong lúc vị trí tâm bão số 1 (bão Pabuk) cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 380 km về phía Đông Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 2/1, vị trí tâm bão số 1 (bão Pabuk) ở vào khoảng 6,2 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 380 km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 280 km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão.

cap nhat bao

 Hướng di chuyển của bão số 1. (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 16h ngày 3/1, vị trí tâm bão ở 7,2 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 200 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo, đến 16h, ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 100,3 độ Kinh Đông, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 330 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 - bão Pabuk, tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc kiến nghị Trung ương điều động phương tiện, lực lượng đến khu vực đảo Hòn Chuối (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) để hỗ trợ Cà Mau thực hiện công tác cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Trước mắt, Cà Mau đề xuất điều động tàu cứu hộ SAR 413 đang neo đậu tại Hòn Chuông (Kiên Giang) đến đảo Hòn Chuối.

tau ca ca mau tru bao

Tàu cá ở Cà Mau vào bờ trú bão. 

Ngoài Bạc Liêu, Cà Mau, hai tỉnh Bến Tre và Kiên Giang cũng đã ban hành lệnh cấm biển. Các tàu, phà ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) phải ngừng hoạt động từ ngày 2/1.

Một tàu cá Bạc Liêu chết máy giữa biển

Khoảng 8h, ngày 2/1, tàu BL 93222-TS của tỉnh Bạc Liêu  có 8 thuyền viên, là tàu sắt (được đóng theo nghị định 67) bị chết máy và trôi trên biển. Đến 9h40 cùng ngày, các đơn vị chức năng vẫn theo dõi được tọa độ của tàu. 

Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo, yêu cầu cứu nạn về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Kiểm ngư, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải nhờ hỗ trợ cứu nạn. Tuy nhiên, các phương tiện cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bạc Liêu không đủ khả năng ra khơi cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện trên biển có gió bão mạnh trên cấp 6.

Vì vậy, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã xin Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khẩn trương điều động các phương tiện cứu hộ, cứu nạn của Trung ương để hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu cứu nạn tàu cá này.

Ngoài ra, Bạc Liêu hiện còn 3 chiếc tàu cá có công suất nhỏ đang đánh bắt xa bờ không thể vào kịp, nên có thể phải xin trú, tránh bão ở Indonesia, Malaysia.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn